Điện thoại đứng số 1 nhóm hàng xuất khẩu của VN

Ngày 2/4, Tổng cục Hải quan cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt gần 4,5 tỷ USD.

Ngày 2/4, Tổng cục Hải quan cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt gần 4,5 tỷ USD.

Tiếp sau điện thoại và linh kiện là mặt hàng dệt may, với tổng giá trị kim ngạch gần 3,8 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, dệt may để mất vị trí số 1 và cũng lần đầu tiên mặt hàng điện thoại chiếm vị trí số 1 về kim ngạch xuất khẩu của. Bởi trong cùng kì năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt hơn 3,2 tỷ USD, trong khi xuất khẩu điện thoại mới đạt trên 2,36 tỷ USD.

 
Nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2013 của mặt hàng điện thoại sẽ soán ngôi số 1 về lĩnh vực xuất khẩu.

Với tốc độ tăng trưởng kim ngạch trong quý 1 của điện thoại là 89,8% so với cùng kì năm 2012, trong khi dệt may chỉ tăng 18,5%, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2013 của mặt hàng điện thoại sẽ soán ngôi số 1 về lĩnh vực xuất khẩu.

Ngoài điện thoại và dệt may, trong quý 1/2013 cả nước còn có 7 ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD là: máy vi tinh, sản phẩm điện tử và linh kiện (trên 2,42 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (1,228 tỷ USD); phương tiện vận tải và phụ tùng (gần 1,3 tỷ USD); giầy dép (trên 1,7 tỷ USD); gỗ và sản phẩm gỗ (trên 1,176 tỷ USD); dầu thô (gần 1,9 tỷ USD); cà phê (trên 1,092 tỷ USD).

Theo Công An TP.HCM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.