- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà 4 người ở lại phố đón Tết: Cúng đúng 1 mâm, tốn 1 triệu đồng
Những năm trước, Tết đến khiến gia đình anh Trần Văn Tuấn tốn khoảng 25 triệu đồng để về quê ăn Tết. Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nhà anh quyết định ở lại thành phố, với chi phí phát sinh thêm chỉ 1 triệu đồng.
Đây là quyết định vừa được cả nhà anh Trần Văn Tuấn ở Cầu Giấy (Hà Nội) thông qua. Do e ngại dịch bệnh nên sau nhiều ngày đắn đo, gia đình anh không về quê ăn Tết như mọi năm mà ở lại thành phố.
Anh Tuấn cho biết, quê nội ở Hà Tĩnh còn quê ngoại ở Đà Nẵng. Cả hai anh chị đều là nhân viên công sở ở Hà Nội, với tổng thu nhập khoảng 25 triệu/tháng. Vợ chồng anh đã có nhà riêng và hai con. Con gái lớn của anh chị 10 tuổi, con trai nhỏ mới lên 5.
“Do hai con đều học trường công và có ý thức tiết kiệm nên mỗi tháng, vợ chồng mình chi tiêu khoảng 15 triệu, để dành khoảng 10 triệu. Mọi năm, cứ năm này về Tết quê nội thì năm sau về Tết quê ngoại. Dù nhà nội hay nhà ngoại, vợ chồng mình vẫn rất tốn kém bởi lo đủ thứ. Chính bởi thế, ở lại thành phố ăn Tết, gia đình mình không phát sinh bất cứ khoản nào”, anh Tuấn nói.
Tết đến với vợ chồng anh Tuấn là dịp để dọn dẹp nhà cửa
Anh chị chỉ tốn thêm khoảng 1 triệu để mua cành đào, vài lọ hoa tươi về chưng Tết (ảnh minh họa)
Anh Tuấn chia sẻ, ở lại trước tiên là vì bản thân. Tuy không về quê sum họp gia đình được nhưng đổi lại, được sự an tâm về sức khỏe của chính mình và của người thân. Bởi dịch dã, có về quê thì cũng phải cách ly. Chưa kể, không biết khi đi tàu, đi xe nhỡ có F0, F1 thì cả gia đình anh sẽ vô tình gánh rủi ro.
Chưa kể ra Tết, từ quê lên Hà Nội, có khi chỉ vì gia đình mình mà khiến cả chung cư, con ngõ bị cách ly. Sum họp gia đình sau một năm dài là điều rất chính đáng. Tuy nhiên, anh cho rằng trong bối cảnh đặc biệt thì mỗi gia đình phải thích ứng theo kiểu đặc biệt.
Ông bà hai bên nội ngoại cũng động viên năm nay ai ở đâu ăn Tết ở đó, không hối thúc con cháu ở xa về, anh Tuấn nói.
Đặc biệt, không về quê ăn Tết, vợ chồng anh Tuấn tiết kiệm được một khoản kha khá. Nếu như mọi năm về quê ăn Tết, gia đình anh tiêu hết khoảng 25 triệu bao gồm: tiền xe cộ đi lại, tiền mừng tuổi, mua quà Tết, tiền làm cơm đãi khách...
"Vì muốn gặp mặt anh em họ hàng hai bên, anh chị thường làm 8-9 mâm cơm. Nói chung, Tết vui nhưng cũng tốn kém”, anh kể.
Thay vì mua thịt cá, Tết đến anh chị đổi sang mua bánh chưng, các loại giò, chả.
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở lại thành phố, vợ chồng anh vẫn mua sắm hệt như ngày thường. Thay vì mua thịt cá thì giờ đổi sang mua bánh chưng, các loại giò, chả. Nói chung, anh tính cả năm tiêu xài thế nào thì Tết vẫn thế. Tủ lạnh cũng chỉ có ít đồ ăn trong 3 ngày vì mùng 2 chợ đã bán đầy đủ.
Anh Tuấn tâm sự, có chăng chỉ là tốn thêm khoảng 1 triệu mua cành đào, cây quất nhỏ với vài chậu hoa xuân để cùng đất trời đón xuân. “Ngày Tết với vợ chồng mình chỉ là dành thời gian dọn nhà vì cả năm bận rộn. Có khác cũng chỉ là không khí: thêm vài lọ hoa, cành đào, cây quất, làm bữa cơm cúng".
Năm nay, do không đi chúc Tết, không họp mặt tất niên nên anh chị dự tính sẽ không mất tiền mừng tuổi. Còn gửi về cho các em hay biếu bố mẹ ở quê, vợ chồng anh đã biếu trong cả năm rồi, khỏi chờ đến Tết.
"Vì thế, mình thấy việc ăn Tết thật đơn giản. Nên mình thấy Tết đến cũng nhẹ nhàng mà, không hiểu sao mọi người kêu ca ghê nhỉ?”, anh thắc mắc.
Theo VietNamNet
-
Mua sắm28 phút trướcGiá thịt lợn trong nước đang tăng mạnh, nhưng sườn que lại được bày bán tràn ngập trên thị trường với giá chỉ 35.000 đồng/kg. Mức giá này khiến các bà nội trợ không khỏi giật mình.
-
Mua sắm10 giờ trướcLãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho hay, trong kỳ điều hành tới (ngày 21/5), giá xăng trong nước có khả năng vượt mức 30.000 đồng/lít nếu giá dầu thế giới không giảm.
-
Mua sắm12 giờ trướcNhờ tình cờ xem một video giới thiệu về việc tạo hình hoa lá từ bột đậu xanh rồi trang trí lên dĩa xôi mà hai năm nay, mỗi tháng chị Bùi Thị Hà bỏ túi gần 40 triệu đồng.
-
Mua sắm16 giờ trước"Hiện nay, trên thị trường, giảo cổ lam có giá từ khoảng 250.000 đến 300.000 đồng/kg sấy khô; 100.000 đồng/kg rau giảo cổ lam,… Đắt đỏ là vậy nhưng người thành phố vẫn dám chi để được thưởng thức món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng này".
-
Mua sắm20 giờ trướcChiếc bánh thạch rau câu được tạo hình chữ S với sắc hoa 3 miền đặc trưng có giá tới 12 triệu đồng.
-
Mua sắm20 giờ trướcMặc dù là tín đồ của các loại hải sản, tuy nhiên, chị Mai Anh (35 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) khá choáng ngợp trước hàng loạt lời rao bán cua biển đồng giá 39.000 đồng/con.
-
Mua sắm21 giờ trướcTrong khi nhiều nhà đầu tư đất nền khóc ròng vì bán cắt lỗ cũng không có người mua thì một số nhà đầu tư khác lại chuyển sang đất nông nghiệp, chấp nhận đọng vốn 5 đến 10 năm chờ thời tăng gấp chục lần giá trị.
-
Mua sắm1 ngày trướcSau khi chốt lời 10 cây vàng, vợ chồng chị Trúc đã đổ tiền vào chứng khoán bắt đáy. Không ngờ, toàn bộ tiền lời từ vàng đã bay sạch.
-
Mua sắm1 ngày trướcNhiều ý kiến khác nhau về việc quy định căn hộ chung cư chỉ được sở hữu 50 năm, 70 năm hay lâu dài.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch giảm mạnh trong bối cảnh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ đà tăng giá của USD.
-
Mua sắm1 ngày trướcKhông phải vải thiều xuất Nhật, vải thiều u trứng đang là loại vải đắt nhất chợ Hà Nội, lên đến 160.000 đồng/kg vẫn “cháy hàng”.
-
Mua sắm2 ngày trướcSau kỳ điều chỉnh ngày 11/5, ở những tỉnh thành thuộc danh mục vùng 2, giá xăng RON 95 được bán với giá 30.570 đồng mỗi lít. Vậy vùng 2 là những tỉnh thành nào?
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá vàng thế giới giảm mạnh “xuyên thủng” mức hỗ trợ 1.835 USD/ounce cùng tình trạng bán tháo của các kim loại quý khác khiến vàng dễ bị tổn thất sâu hơn.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiờ đây, người dân có thể rút tiền bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip tại cây ATM chỉ với một vài thao tác đơn giản.