Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn "cháy hàng", tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!

Theo nhiều người bán lá dong trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình), năm nay phiên chợ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi rất đông người tìm đến mua lá dong dù giá cả tăng gấp đôi so với mọi năm.

Khác với cảnh vắng vẻ, đìu hiu của năm ngoái khi số lượng người mua giảm hơn một nửa, năm nay chợ lá dong (hay còn gọi là chợ Ông Tạ) bỗng trở nên sôi nổi lạ thường. Chỉ một đoạn ngắn trên đường Cách Mạng Tháng 8 đã có hàng chục tiểu thương bán lá dong, lạc buộc, khuôn làm bánh chưng...

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-1

Chợ lá dong nhộn nhịp người mua hơn so với mọi năm

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-2

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-3

Dù chỉ mới 26 Tết nhưng hầu như chỗ bán lá dong nào cũng cháy hàng

Điều bất ngờ là hầu hết các tiểu thương đều "cháy lá dong" khi không đủ số lượng cung cấp cho nhu cầu của người dân.

Ôm bó lá dong đưa cho khách, chú Nguyễn Đăng Toản (51 tuổi) cho biết dù đã 17 năm bán lá dong dịp Tết nhưng chưa có năm nào lại hút khách như năm nay. Đến thời điểm trưa 26 tháng Chạp, lá dong của chú gần như hết sạch.

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-4

Chú Toản vui mừng vì năm nay sẽ được nghỉ Tết sớm, lá dong sắp "hết rồi"

"Năm nay vui quá, hôm qua còn bán giá 75.000 đồng thì giờ tăng lên 150.000 đồng nhưng vẫn không đủ lá dong để bán, người mua cứ kéo tới chen nhau lấy. Trước chú cứ sợ bán ế như mọi năm nên lấy ít, giờ không còn lá luôn", chú Toản hồ hởi nói.

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-5

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-6

Mỗi bó lá dong bán ra ngày hôm nay đều tăng gấp đôi so với những ngày trước vì khách mua tăng đột biến

Theo chú Toản, một phần lá dong năm nay cháy hàng là do nhiều người dân không về quê ăn Tết nên ở lại gói bánh chưng. Hơn nữa, đợt bão lũ khiến lá dong khan hiếm, nhiều người cắt lá dong sớm để gói bánh tặng bà con nên Tết năm nay khan hiếm hơn.

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-7

Nhiều người dân tranh thủ mua lá dong về gói bánh đón Tết cổ truyền

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-8

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-9

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-10

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-11

Niềm vui của tiểu thương khi mua mau bán đắt, không còn mòn mỏi đợi khách như mọi năm

Cách chỗ bán lá dong của chú Toản một đoạn, hàng chục người bán lá trước cổng trường THCS Tân Bình, nhiều tiểu thương cười lớn vì sớm hết hàng. "Năm nay không cần trả giá, khách thấy mua được thì lấy thôi, chứ lá giờ cũng hết rồi", một tiểu thương vui vẻ nói.

Theo người dân, giá một bó lá dong hiện tại tùy loại dao động từ 150.000 đồng đến hơn 250.000 đồng/bó/50 lá, lá chuối 15.000 đồng/kg, khuôn bánh 30.000 - 50.000 đồng/cái. Giá cao hơn nhiều so với năm ngoái.

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-12

Mỗi khuôn bánh được bán với giá 30 ngàn đồng cũng hút khách mua

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sáng 26 tháng Chạp, tức ngày 7/2/2021 tại chợ lá dong giữa lòng Sài Gòn.

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-13

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-14

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-15

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-16

Nhiều người tranh thủ mua lá dong mà không cần trả giá, ai cũng sợ "đứt hàng"

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-17

Niềm vui của một tiểu thương khi thu nhập tăng lên trong ngày 26 tháng Chạp

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-18

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-19

Chợ lá dong gần hết lá, ai nấy cũng vui mừng hớn hở

Tưởng ế ẩm mà bán đắt không tưởng, giá gấp đôi vẫn cháy hàng, tiểu thương chợ lá dong hớn hở: Tết này ấm no rồi!-20

Những bó lá dong cuối cùng được người dân tranh thủ lựa chọn để mua về nhà gói bánh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/tuong-e-am-ma-ban-dat-khong-tuong-gia-gap-doi-van-chay-hang-tieu-thuong-cho-la-dong-hon-ho-tet-nay-am-no-roi-161210702130335513.htm

sắm tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.