Vũng Tàu "cháy" phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong "choáng đặc"

Những ngày cuối tuần, Vũng Tàu đông nghẹt khách du lịch.

Ghi nhận tại TP biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào sáng 26/7, dù trời nắng khá gay gắt nhưng có rất nhiều đoàn khách du lịch từ tỉnh khác đến. Ở dọc cung đường biển bãi trước và bãi sau, các xe đậu nối dài.

Cung đường hướng từ TP.HCM đi Vũng Tàu xe 4 bánh nối đuôi nhau di chuyển chậm. Tại các quán ăn dọc bờ biển bàn đều kín chỗ. Với những quán nhỏ, nhân viên chạy ra sát lề đường để bắt khách.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-1

Khu vực phường 2 (TP Vũng Tàu) xe di chuyển chậm ngày cuối tuần.

Việc đông khách đi chơi, du lịch cuối tuần dẫn đến thực trạng các khách sạn, phòng trọ hầu hết đều có người đặt trước.

Trong vai trò khách đi du lịch, chúng tôi dùng điện thoại để đặt phòng ở khu vực xung quanh những bãi tắm thì gần như đều nhận câu trả lời là hết phòng hoặc còn phòng nhưng giá rất "chát".

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-2

Du khách đi xé máy hướng từ Vũng Tàu về TP.HCM rất đông.

Nhà nghỉ N.N. (đường La Văn Cầu, phường Thắng Tam) thông báo giá cho 1 ngày nghỉ phòng đơn là 200.000 đồng nhưng đã "full".

Nơi đây cho biết cũng cho biết chỉ nhận khách vãng lai, nếu có khách đến ở theo kiểu công tác và cần làm hóa đơn đỏ thì không phù hợp.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-3

Nhiệt độ giữa trưa ở Vũng Tàu khá cao.

Tương tự, khách sạn M.V. (phường 2) cũng thông báo đã có khách đặt kín phòng trong ngày 25-26/7, còn lại thì… hên xui.

"Anh phải đặt trước 1-2 ngày thì may ra mới có. Chứ cuối tuần gần như không đâu còn chỗ. Giá phòng đơn từ 250-300 ngàn đồng tuỳ loại hình, còn phòng đôi thì cao hơn" - quản lý nói.

Gần đó là khách sạn Q.G., được giới thiệu là 2 sao. Nhân viên lễ tân cho biết nếu muốn vào ở ngay chỉ còn phòng VIP.

VIP trước là 1.8 triệu/phòng còn VIP sau là 1.5 triệu/phòng/ngày, có đầy đủ tiện nghi và bồn tắm. Nếu muốn đặt phòng thường phải chờ qua ngày sau với giá là 400 ngàn đồng.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-4

Khách sạn Thuỳ Vân (đường Thuỳ Vân) thông báo đã hết phòng ngày chủ nhật.

Quản lý khách sạn T.V. (phường Tam Thắng, TP Vũng Tàu) ở ngay bãi tắm Thuỳ Vân cho biết, giá phòng đơn 2 người tại đây là 700.000 đồng, còn đôi/4 người là 1 triệu đồng/ngày. 

Tuy nhiên phải đặt trước ít nhất 1 ngày, vì khách đến 12h trưa hôm sau mới trả phòng. Nếu đi tự phát mà không có người quen thì không thể có.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-5

Giá phòng công bố tại một khách sạn khác xa giá thực tế (khuyến mãi).

Còn nhà nghỉ  A.VT. được niêm yết trên mạng là 162.000 đồng cho 1 phòng giường đôi nếu đặt trực tuyến.

Tuy nhiên khi gọi điện hỏi thăm, chủ nhà nghỉ cho biết nơi đây chỉ còn đúng 1 phòng đơn với giá lên đến... 1.2 triệu đồng.

"Giá phòng thứ 7, chủ nhật cao vậy nhưng khách cũng sẽ đặt hết. Chứ ngày thường thấp lắm" – người này chia sẻ.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-6

Các tòa nhà chung cư thương mại cũng đông khách đến thuê.

Một số khách sạn thì cố thuyết phục khách hãy đợi sau 12h trưa, thời điểm này các khách đi nhỏ lẻ thường trả phòng nên khách mới sẽ được nhận vào ngay.

Thậm chí, một số chung cư thương mại còn trống cũng tận dụng các phòng để cho các hộ gia đình đi du lịch đến thuê.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-7

Taxi đứng nhiều ở khu vực đường Phan Huy Chú (TP Vũng Tàu), nơi có nhiều khách sạn, nhà nghỉ để chờ chở khách.

Tại các công viên, nhiều xe hơi cũng nối dài. Cạnh bên là các tấm bạt được nhiều gia đình trải, kèm với đồ ăn thức uống để đi picnic cuối tuần.

Nếu theo mùa du lịch hằng năm, khách đổ về Vũng Tàu trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục tăng.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-8

Du khách đi theo đoàn đứng chờ xe giữa trời oi bức.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-9

Xe dừng ở các hàng quán ăn uống rất nhiều.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-10

Công viên gần khu vực bãi trước xe cộ đi picnic nối dài.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-11

Một nhà hàng ven biển khách chen chúc ngồi.

Vũng Tàu cháy phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch, nhà nghỉ có chỗ báo đến 1,2 triệu/ngày, khách nghe xong choáng đặc-12

TP biển Vũng Tàu đang bước vào mùa cao điểm du lịch.

 

 

THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/vung-tau-chay-phong-khach-san-mua-cao-diem-du-lich-nha-nghi-co-cho-bao-den-12-trieungay-khach-nghe-xong-choang-dac-211662

khách du lịch

Khách sạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.