Phát biểu tại buổi làm việcvới lãnh đạo TP Hà Nội chiều 20-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nôngthôn Cao Đức Phát cho biết theo quy hoạch thoát nước đã được Thủ tướng phêduyệt, nội thành Hà Nội phải đảm bảo “mưa giờ nào thoát hết giờ đó” nhưng thựctế cho thấy điều đó là không thể.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội NguyễnThế Thảo cũng thừa nhận năng lực tiêu thoát nước tại khu vực nội thành còn rấtnhiều hạn chế và yếu kém. “Bây giờ chỉ cần mưa trên 100mm thì TP đã khôngtính hết được các điểm ngập rồi. Có người nói đi tới đâu cũng thấy ngập và hỏibao giờ Hà Nội hết ngập, điều này rất khó và bức xúc mà chúng ta vẫn phải chấpnhận”.
![]() |
Sau trận mưa sáng 13-7, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng ven hồ Gươm bị ngập sâu tới ngang gối |
Theo ông Thảo, việc giải bài toánúng ngập ở Hà Nội hiện rất khó khăn. Thậm chí ngay cả các hồ đang thi công cảitạo cũng phải góp sức tiêu úng khi có mưa lớn. Ông Thảo khẳng định giải phápkhông phải chỉ là khơi thông dòng chảy mà còn là tạo ra chỗ bơm tiêu thoát.
Theo ông Bùi Nam Sách - việntrưởng Viện Quy hoạch thủy lợi, hướng thoát nước cho nội thành hiện nay vẫn làtuyến sông Tô Lịch để đưa về bơm tiêu tại trạm Yên Sở, nhưng hệ thống dẫn rasông không đồng bộ nên tại trạm Yên Sở nhiều lúc không có nước mà bơm. Vì vậyông Sách đề nghị phải khơi thông và đảm bảo dòng chảy ngay tại hướng tiêu thoáttrong nội thành để khi mưa lớn thì nước rút nhanh ra sông.
Tương tự, GS Hà Văn Khối cho rằngkhi năng lực thoát nước của Hà Nội đã kém thì TP cần phải tính đến giải phápchứa nước. Cụ thể khi dự báo có mưa lớn, tất cả hồ chứa và tuyến sông của Hà Nộicần được chủ động tháo cạn nước để có dung tích chứa. “Ngay cả sông Nhuệ cũngcần hạ bớt mực nước để Hà Nội có chỗ bơm nước ra. Nhân đây tôi cũng xin hỏi nếuHà Nội mưa lớn trong mấy ngày đại lễ, liệu vùng ngoại thành có bị hi sinh làmnơi thoát nước ra?” - GS Khối đặt vấn đề.
Ông Nguyễn Thế Thảo nói trước mùamưa bão TP đã tính đến mọi phương án, chuẩn bị đầy đủ các giải pháp, trong đódành toàn bộ tuyến sông Nhuệ để tiêu thoát nước nội thành. Tuy nhiên về lâu dài,ông Thảo cho rằng ngoài việc tính toán lại quy hoạch thoát nước trong điều kiệnmưa lũ bất thường hiện nay, Hà Nội rất cần những ý tưởng như đào hầm giao thông,khi mưa lớn thì đóng hầm lại để đưa nước xuống đó tránh ngập úng tại khu vực nộithành, sau đó bơm ra nơi khác.
Về ý tưởng này, ông Cao Đức Phátcho biết sẽ chỉ đạo các viện của bộ cùng nghiên cứu. Còn trong điều kiện hiệnnay, ông Phát đề nghị Hà Nội xây dựng các kịch bản thoát nước cụ thể trong từnggiai đoạn. Ngoài việc đúng tháng 9-2010 phải hoàn thành nâng công suất trạm bơmYên Sở lên gấp đôi, tại các công trình đầu mối cũng phải đảm bảo khơi thông,tiêu kiệt nước đệm trên sông Tô Lịch trước khi có mưa.
Theo Xuân Long
Tuổi trẻ