Những ngày đầu tháng 6, mực nước lòng hồ Hòa Bình giảm kỷ lục so với thời điểm xả lũ. (Ảnh: Đặng Tình)

Những ngày đầu tháng 6, mực nước lòng hồ Hòa Bình giảm kỷ lục so với thời điểm xả lũ. (Ảnh: Đặng Tình)

Mực nước giảm, nhiều khu vực trơ đáy khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. (Ảnh: Đặng Tình)

Mực nước giảm, nhiều khu vực trơ đáy khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. (Ảnh: Đặng Tình)

Tại khu vực cảng Bích Hạ, xã Thung Nai, huyện Cao Phong (Hòa Bình) vắng vẻ du khách do mực nước xuống thấp. (Ảnh: Đặng Tình)

Tại khu vực cảng Bích Hạ, xã Thung Nai, huyện Cao Phong (Hòa Bình) vắng vẻ du khách do mực nước xuống thấp. (Ảnh: Đặng Tình)

Bà Bùi Thị Hà, chủ quán nước tại cảng Thung Nai chia sẻ: “Quán thường xuyên đóng cửa do vắng khách, trong khi mọi năm mùa này khách đông, tàu ra vào tấp nập”. (Ảnh: Đặng Tình)

Bà Bùi Thị Hà, chủ quán nước tại cảng Thung Nai chia sẻ: “Quán thường xuyên đóng cửa do vắng khách, trong khi mọi năm mùa này khách đông, tàu ra vào tấp nập”. (Ảnh: Đặng Tình)

Nơi từng là đầu mối nhộn nhịp tàu thuyền đưa khách tham quan đảo Dừa, chùa Thác Bờ... nay đìu hiu vắng bóng khách. (Ảnh: Đặng Tình)

Nơi từng là đầu mối nhộn nhịp tàu thuyền đưa khách tham quan đảo Dừa, chùa Thác Bờ... nay đìu hiu vắng bóng khách. (Ảnh: Đặng Tình)

Tương tự, tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc (Hòa Bình), mực nước vùng lòng hồ xuống thấp để lộ những dải đất, vách đá. (Ảnh: Đặng Tình)

Tương tự, tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc (Hòa Bình), mực nước vùng lòng hồ xuống thấp để lộ những dải đất, vách đá. (Ảnh: Đặng Tình)

Tương tự, tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, mực nước vùng lòng hồ xuống thấp để lộ những dải đất, vách đá. (Ảnh: Đặng Tình)

Tương tự, tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, mực nước vùng lòng hồ xuống thấp để lộ những dải đất, vách đá. (Ảnh: Đặng Tình)

Ông Bùi Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hiền Lương thông tin thêm, tình trạng này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Ông Bùi Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hiền Lương thông tin thêm, tình trạng này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương. "Trước tình hình đó, chính quyền xã đã chủ động khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý. Đồng thời, bà con cũng được vận động chuyển hướng sang các hoạt động kinh tế phụ như trồng rau màu trên các bãi đất mới lộ ra, hoặc khai thác tài nguyên sẵn có một cách bền vững", ông Kỳ nói. (Ảnh: Đặng Tình)

Hồ Hòa Bình - hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á được hình thành sau khi xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà. Có chiều dài 230km, với dung tích 9,45 tỷ m³ nước, hồ trải dài qua các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình (70km): TP Hòa Bình, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc đến tỉnh Sơn La.

Theo Vietnamnet