Mục sư Terry Jones đứng đầumột nhà thờ Tin Lành nhỏ ở Mỹ hôm qua tuyên bố hủy ý định đốt kinh Koran củangười Hồi giáo vào ngày 11/9 này, sau khi ý định của ông này vấp phải làn sóngphản đối dữ dội ở trong và ngoài nước Mỹ.
>>
Xuất hiện cùng một giáo sĩ Hồigiáo địa phương, mục sư Terry Jones lên nói ông hủy bỏ ý định đốt kinh Koran vìông đã đạt được một thỏa thuận với giới lãnh đạo Hồi giáo để chuyển địa điểm xâycất một trung tâm văn hóa và đền thờ Hồi giáo ra xa nơi xảy ra vụ tấn công khủngbố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ.
|
Mục sư Terry Jones tại Trung tâm Dove World Outreach ở Gainesville, quảng bá cho sự kiện mà họ gọi là "Ngày Quốc tế đốt kinh Koran" |
Trong khi đó, vị giáo sỹ Hồi giáo ở địa phương cho biết ông sẽ đi New York đểthảo luận về ngôi đền thờ được đề nghị xây cất. Nhưng các giới chức liên hệ vớidự án xây dựng này nói rằng không hề có thỏa thuận gì để di dời địa điểm.
Theo lời mục sư Jones, di dời địa điểm xây cất trung tâm văn hóa Hồi giáo tạiNew York kiện toàn mục tiêu của nhà thờ do ông cai quản, vì theo lời ông, “nhândân Mỹ không muốn có đền thời Hồi giáo tại Ground zero”, nơi Trung tâm Thươngmại Thế giới bị không tặc tấn công ngày 11/9/2001.
|
Trước đó, Mục sư Jones vẫnkhăng khăng kế hoạch đốt kinh Koran nhân kỷ niệm ngày 11/9, bất chấp nhữngchỉ trích của chính phủ Mỹ, của Liên Hợp Quốc và của các lãnh đạo tôn giáo,gây nhiều lo ngại trên thế giới. Ông Jones nói rằng ông muốn hành động phảnđối này gửi đi một lời cảnh cáo tới cho “những người Hồi giáo cực đoan.” Ôngcho biết ông đang dự tính đưa ra hành động phản đối vì ông cảm thấy rằngchính phủ Mỹ không hành động đủ để đáp trả lại quân khủng bố.
Mặc dù giáo đoàn chỉ có 50 thànhviên, kế hoạch của nhà thờ ở Gainesville đã gây ra sự chú ý trên khắp thế giới,khiến nhiều người biểu tình ở Afghanistan và Indonesia.
Nhiều nhà lãnh đạo các nướcvà tôn giáo đã cảnh báo về hậu quả của hành động này, trong đó Mỹ đặc biệt engại cho sự an nguy của lính Mỹ ở Afghanistan và thái độ chống Hồi giáo ngàycàng lên cao. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gọi kế hoạch này là "đáng hổthẹn".
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng |
Tổng thống Mỹ Barack Obama nóirằng kế hoạch của một mục sư người Mỹ nhằm đốt các cuốn kinh Koran bên ngoài nhàthờ của ông ở Florida vào ngày 11/9 sẽ là một công cụ thu phục người cho mạnglưới khủng bố al-Qaida. Trước đó, người phát ngôn cho Tổng thống IndonessiaSusilo Bambang Yudhoyono nói rằng tổng thống đã gửi một lá thư cho ông Obama đểbày tỏ quan ngại. Nhà lãnh đạo quốc gia đông dân Hồi giáo nhất thế giới đã kêugọi Tổng thống Barack Obama đích thân can thiệp.
Người đứng đầu giáo hội Thiênchúa La Mã nói rằng đốt kinh Koran sẽ là một “hành vi nghiêm trọng và quá đáng”.Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thì khẳng định làm như vậy sẽ tương phảnhẳn lại với những nỗ lực của Liên Hợp Quốc và nhiều người cổ vũ cho sự dung chấptôn giáo.
Các tổ chức tôn giáo khắp Mỹ cho biết họ dự định chống đối việc đốt kinh Koranbằng những sự kiện như các buổi đọc những đoạn trích từ Thánh kinh của Hồi giáo.
Theo Nguyễn Viết
Dân Trí