Mohammed Omar, Thủ lĩnhtinh thần của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban, đang lẩn trốn ởPakistan, có thể là mục tiêu truy sát tiếp theo của lực lượng đặc nhiệm Mỹ -một tướng Mỹ tiết lộ.
Tướng Mỹ Richard Mills, ngườivừa trở về sau khi chỉ huy chiến dịch quân sự ở tây nam Afghanistan,nói: “Nếu mục tiêu tiếp theo là Omar, chắc chắn tôi sẽ rất lo lắng”.
Tướng Mills đã chỉ huylực lượng liên quân ở tỉnh Helmand, một sào huyệt cũ của Talibanvà từng là khu vực trồng thuốc phiện rất lớn của lực lượng tànquân này.
![]() |
Mohammed Omar, Thủ lĩnh tinh thần của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban |
Omar đã lãnh đạo chính quyềnTaliban ở Kabul từ năm 1996 cho đến tháng 10/2001. Mohammed Omar cũng đã chophép Osama bin Laden và mạng lưới quốc tế al-Qaeda tổ chức từ lãnh thổAfghanistan các cuộc tấn công khủng bố toàn cầu, bao gồm cả vụ nổ ở New Yorkvà Washington vào tháng 9/2001.
Sau khi Lầu Năm Góc bắt đầutiến hành các hoạt động quân sự tại Afghanistan, Mohammed Omar đã trốn sangPakistan.
Những phỏng đoán quanhkhả năng Mohammed Omar sẽ là mục tiêu tiếp theo của Mỹ cũng đãđược nhiều tờ báo trong nước nói đến.
Trong khi đó, Tổngthống Mỹ hôm qua đã đến Trại Campbell ở Kentucky để đích thân cám ơncác biệt kích SEAL và những thành viên khác trong quân đội, sau khi diễnra vụ đột kích vào ngôi nhà của Osama bin Laden tại thị trấn Abbottabadcủa Pakistan.
“Cuối cùng, chúng tađang chiến thắng al-Qaeda”, ông nói trước hơn 2.300 binh sĩ vừatrở về từ Afghanistan.
Cùng ngày, đề cậpkhả năng cái chết của bin Laden sẽ ảnh hưởng đến quan hệal-Qaeda-Taliban thế nào, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm quacho rằng có thể phải chờ ít nhất 6 tháng nữa mới rõ ràng.
Ông Gates nhận xét:“Al-Qaeda và Taliban có quan hệ rất mật thiết với nhau. Ngoài ra, cónhiều phần tử Taliban bất mãn với al-Qaeda, cho rằng vì al-Qaeda tấncông Mỹ cho nên Taliban mới bị loại khỏi Afghanistan. Do đó chúng ta sẽchờ xem mối quan hệ này sẽ đi tới đâu”.
Ông Gates cũng cho rằng có thể sẽ có thay đổi trong cuộc chiến tạiAfghanistan, nhưng cũng dẫn lời Tổng thống Obama nói rằng việc rútquân sẽ dựa trên một số điều kiện. “Do đó, tôi nghĩ rằng mặc dù vẫn cóchuyện rút lui từ từ, bắt đầu vào tháng 7, nhưng nhanh như thế nào thìcũng còn tuy phần lớn tình hình tại chỗ”.
Theo Dân Trí