Nguyễn Trãi, Cầu Diễn, Cầu Giấy, Xuân Thủy… là những tuyến đường người dân ở Thủ đô "ngại" đi qua nhất, bởi các công trình đường sắt trên cao quây rào chắn, tạo thành nhiều "nút cổ chai" khiến cảnh ùn tắc thường xuyên diễn ra, người dân phải "mướt mồ hôi" mới vượt qua được.
Theo Dân Việt

Công trường thi công đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) chiếm quá nửa lòng đường

Tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển đang thi công đồng thời tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông nên công trường khá ngổn ngang.

Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn nên cảnh ùn tắc diễn ra thường xuyên.

Các buổi chiều tan tầm, lượng phương tiện lưu thông qua ngã ba giao cắt đường Láng với phố Yên Lãng (quận Đống Đa) rất lớn. Dòng người phải nhích từng chút một để đi qua.

Đoạn đường này nhỏ và bị gấp khúc nên các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua đây.

"Nút cổ chai" đoạn từ ngã ba Chùa Hà đến ngõ 165 đường Cầu Giấy.

Ông Lê Quang Điềm (nhân viên bảo vệ nhà số 239 Cầu Giấy) cho biết, từ ngày hàng rào tôn được dựng lên, lòng đường bị thu hẹp lại, cảnh tắc đường diễn ra từ sáng sớm đến 22h đêm.

Đoạn ngã ba giao cắt đường Phúc Diễn với đường Cầu Diễn thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc do đang thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Các phương tiện nối đuôi nhau dài hàng cây số. Vào những ngày trời mưa, hàng ngàn người phải chôn chân trong mưa lạnh.

Biển người lao lên vỉa hè để thoát khỏi điểm ùn tắc ngã ba giao cắt đường Kiều Mai - Nhổn sáng 8.9.

Ô tô, xe máy đi lấn làn khiến giao thông trở lên hỗn loạn.

