Trận đấu đầu tiên của ĐTBrazil kể từ sau thất bại ở VCK World Cup 2010 thực sự là cuộc biểu dương lựclượng trẻ của bóng đá xứ samba. Nếu coi 90 phút ở sân Mealowlands là điểm khởiđầu cho một cuộc đại cải tổ thì có lẽ cũng không sai.
Thật vậy, trong chuyến du đấu ở Mỹ đợt này, chỉ có 4 tuyểnthủ từng thi đấu tại Brazil là Robinho (26 tuổi), Thiago Silva (25), Dani Alves(27) và Ramires (23). Và với những gương mặt còn măng sữa mới được gọi tậptrung, có cảm giác như ĐT Brazil bây giờ là một "vườn trẻ" thực sự với độ tuổitrung bình là 23,08.
Và trong số 24 tuyển thủ này thì có đến 14 người ở độ tuổiU23. Đây rõ ràng là một đội hình hướng tới môn bóng đá nam ở Olympic London 2012và VCK World Cup 2014.
Và đặc biệt ở bất cứ tuyến nào,Menezes cũng bố trí một cầu thủ mặt búng ra sữa. Trong khung gỗ có thủ thànhRenan năm nay mới 19 tuổi. Ở hàng hậu vệ là Rafael của M.U (19), tuyến giữa cóGanso (20) còn hàng tấn công sẽ là bộ đôi Andre - Neymar với tổng số tuổi chỉ là37. Trong số 24 cầu thủ này, Neymar là em út (18 tuổi) song cũng là ngôi saođáng chú ý nhất.
Trước thềm World Cup 2010 chínhanh đã khiến hàng ngàn CĐV áo vàng xanh xếp hàng trước nhà Dunga để xin gọi anhlên tuyển. Chất lượng của cầu thủ trẻ Brazil thì miễn bàn, và những cầu thủthuộc thế hệ tài năng mới của bóng đá xứ samba vẫn rất đáng được chờ đợi.
![]() |
Cuộc biểu dương lực lượng trẻ của bóng đá xứ samba |
Rafael da Silva chơi rất lên chântrong màu áo M.U ở mùa hè này và anh sẽ cùng với Marcelo hợp thành đôi cách củaSelecao. Trong khi đó, Ramires sẽ là ông chủ khu trung tuyến trong trận giao hữusắp tới. Và đừng quên Pato, người đã nổi tiếng vài năm qua.
Sức trẻ mang lại nhiều niềm hyvọng, nhưng nếu thất bại có đến thì cũng chẳng có gì bất ngờ bởi đơn giản họ quáthiếu kinh nghiệm. Có đến 11 cầu thủ được tập trung đợt này chưa một lần lêntuyển. Trong số những đàn anh, Robinho thuộc dạng "đại ca" với 79 lần khoác áoĐTQG, vượt trội so với Dani Alves (40) và Ramires (16). Còn lại đều không quá 10lần thi đấu quốc tế.
Trái với Brazil, ĐT Mỹ của HLV Bob Bradley lại xuất quân với đội hình gần nhưmạnh nhất. Bob đã quyết định giữ lại 15 tuyển thủ có mặt tại World Cup 2010,trong đó có những ngôi sao lớn như nhạc trưởng Landon Donovan (LA Galaxy), thủmôn Tim Howard (Everton). Vào phút chót, tiền đạo Jozy Altidore, người đã ghitới 9 bàn sau 20 trận khoác áo ĐT Mỹ cũng được triệu tập. Một cầu thủ nữa rấtđáng được quan tâm là Jermain Jones sẽ có trận ra mắt sau khi chuyển từ quốctịch Đức sang Mỹ
Trong lần gần nhất chạm trán nhau, tại trận chung kết Confed Cup 2009, Brazil đãphải lội ngược dòng để đánh bại "những chú sam" với tỷ số 3-2. Còn sáng mai, ĐTOlympic Brazil sẽ phải đối đầu với ĐT Mỹ "xịn". Chắc chắn đó sẽ không phải mộttrải nghiệm dễ dàng với các cậu bé của Mano Menezes, những người mới được tậptrung vội vã, và chưa có nhiều thời gian để gắn kết với nhau.
Tất nhiên, CBF cũng chẳng đặt nặng kết quả trận đấu này, còn giới hâm mộ thìđang chờ đợi xem Brazil sẽ thi đấu như thế nào dưới bàn tay của Menezes, một cựuchuyên gia thể lực và được xem là có phong cách gần giống với Carlos Dunga.
Đội hình dự kiến
Mỹ: Howard - Spector,Bocanegra, Cherundolo, Goodson - Bradley, Kljestan, Edu, Donovan - Altidore,Gomez.
Brazil: Victor - Rafael,Thiago Silva, David Luiz, Marcelo - Ramires, Lucas, Hernanes, Ganso - Robinho,Neymar
Dự đoán: 2-1
Theo Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa