
Cụ
thể, đã có nhiều nguồn tin khẳng định rằng các quan chức tại một số quốc
gia đã nhận hối lộ từ phía Qatar để bình chọn cho nước này được quyền
đăng cai World Cup 2022. Bởi World Cup là giải đấu thể thao lớn bậc nhất
hành tinh, và lợi nhuận mà nó mang lại cho quốc gia đăng cai là không
nhỏ, vậy nên việc Qatar bị cáo buộc dùng tiền để mua phiếu bầu không
phải là một điều khó hiểu.
Theo tờ Sunday Times, cựu quan chức của FIFA là Mohammed bin Hammam đã tiết lộ với họ rằng Qatar đã chi ít nhất 5 triệu USD để mua phiếu bầu của các quan chức bóng đá ở châu Phi. Bản thân những quan chức này không có quyền tham gia bình chọn, tuy vậy tiếng nói của họ rất có trọng lượng, và vì vậy họ có thể tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc bình chọn quốc gia đăng cai World Cup.
El Confidencial cho biết trong thời gian qua, FIFA đã điều tra những cáo buộc nói trên, và đi đến kết luận rằng họ sẽ tước quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar. Mỹ, quốc gia về thứ nhì trong cuộc bình chọn đăng cai World Cup 2022 sẽ được trao quyền tổ chức sự kiện thể thao này, và trong trường hợp cần thiết, FIFA sẽ chỉ định Canada đồng tổ chức với Mỹ.