Hôm đầu tuần, phái đoàn sáuthành viên của FIFA đã tới New York để bắt đầu hành trình thăm một loạt thànhphố của Mỹ đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ông Harold Mayne-Nicholls, chủ tịchLiên đoàn Bóng đá Chile, là trưởng phái đoàn giám sát FIFA tại Mỹ và mười quốcgia đăng ký cai khác.

Phái đoàn giám sát có cả DannyJordaan, trưởng ban tổ chức World Cup 2010 tại Nam Phi. Kết quả đánh giá dự kiếnđược báo cáo tại cuộc họp ban lãnh đạo FIFA vào tháng 11. Đến ngày 2-12, FIFA sẽchính thức công bố nước thắng cuộc giành quyền tổ chức World Cup 2018 và 2022.

Mỹ chạy nước rút cho World Cup
Trẻ em Mỹ chào đón các thành viên trong Ủy ban đăng cai World Cup của Mỹ

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ vẫnì ạch nhưng chẳng ai có thể phủ nhận khả năng tổ chức các giải đấu lớn củaMỹ. Cho tới nay World Cup 1994 là một trong những giải đấu thành công nhất,và nước Mỹ đang muốn lặp lại thành tích này với việc đăng cai World Cup 2018và 2022 tới.

Trong một ngày ở New York, pháiđoàn đã tới thăm sân vận động New Meadowlands với 82.000 chỗ ngồi. NgoàiMeadowlands, trong ba ngày rưỡi tới phái đoàn sẽ tới sân Cowboys ở Arlington,Texas; các sân ở Miami và Houston. Địa điểm các chuyến thăm chính là những nơidự kiến tổ chức lễ khai mạc, trận chung kết và trung tâm truyền thông của giải.

Hiện có bảy nước đăng ký đăng cai World Cup 2018 và 2022 gồm Úc, Anh, Nhật Bản, Qatar, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. Ngoài số này còn có liên danh Bỉ - Hà Lan và Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha xin đăng cai chung.

Hầu hết các nước đều đăng ký đăng cai cả hai giải nhưng hiện Úc, Nhật, Qatar và Hàn Quốc đã rút khỏi World Cup 2018 mà chỉ đăng ký tập trung vào World Cup 2022.

Giới thể thao Mỹ hiện rất hào hứng với kế hoạchđăng cai. Ủy ban đăng cai của Mỹ đã tập hợp đầyđủ các ban bệ: chính trị gia (cựu tổng thốngBill Clinton, thị trưởng New York MichaelBloomberg), chiến lược gia (cựu ngoại trưởngHenry Kissinger), diễn viên - minh tinh (BradPitt, Morgan Freeman),...

Phái đoàn FIFA cũng dự kiến cóbuổi ăn sáng với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Dù không còn quy định luân phiênchâu lục nhưng gần như chắc chắn World Cup 2018 sẽ thuộc về châu Âu (sau Brazil2014). Trong trường hợp đó, Mỹ đang hi vọng có lợi thế hơn các ứng viên NhậtBản, Hàn Quốc, Úc và Qatar.

Một số người thường đánh giáthấp niềm đam mê bóng đá của người Mỹ - ông Sunil Gulati, chủ tịch Liên đoànBóng đá Mỹ và là trưởng ban vận động, nói - Họ nên biết chính người Mỹ mua vénhiều nhất tại World Cup ở Nam Phi và có rất nhiều người đến các quán bar lúc10g để coi World Cup”.

Trong khi giới thể thao Mỹ đanghào hứng thì các nhà kinh tế không hoàn toàn đồng ý. Dennis Coates, một giáo sưkinh tế tại ĐH Maryland, cho rằng nên “rút thẻ đỏ với chiến dịch World Cup”này. Theo ông, dù các nhà vận động nói giải đấu có thể giúp nước Mỹ thu nguồnlợi tài chính lên tới 5 tỉ USD, nhưng tính toán thực tế không cho thấy vậy.

Báo cáo của ông cho rằng trongkhi các nhà tổ chức World Cup 1994 nói giải đấu giúp người Mỹ kiếm được 4 tỉUSD, nhưng phân tích tài chính sau giải cho thấy giải đấu có khoản lỗ tích tụdần lên tới 5,6-9 tỉ USD. Trung bình mỗi thành phố đăng cai lỗ 712 triệu USD.

Bất chấp giới kinh tế nói gì,hiện phái đoàn FIFA đang có thái độ rất tích cực với phương án chuẩn bị của Mỹ.

Ông Mayne-Nicholls dự kiến đưa ranhững phát biểu cuối chuyến thăm vào cuối tuần tại Houston. Những lời tuyên bốcủa ông tại các địa điểm có thể dự đoán phần nào số phận của các ứng viên.

Theo Tuổi trẻ