A Royal Australian Air Force AP-3C Orion searches
for the missing Malaysia Airlines Flight MH370 in the southern Indian
Ocean on Saturday. | AP
|
Máy bay AP-3C Orion của Australia tìm kiếm MH370 ở phía nam Ấn Độ Dương. Ảnh: AP |
"Tôi không có bằng chứng độc lập về điều đó", phó
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf hôm qua nói tại một cuộc họp
báo thường kỳ, chỉ vài giờ sau khi thủ tướng Malaysia thông báo về việc
chuyến bay MH370 rơi ở Ấn Độ Dương dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh.
"Tôi không có lý do để tin điều đó không đúng. Tôi chỉ không có thông tin cập nhật cho các bạn", bà Harf nói và cho biết Washington đang phối hợp "rất chặt chẽ" với chính phủ Malaysia.
Trong cuộc họp báo khẩn tối qua, ông Najib cho biết vị trí cuối cùng của chuyến bay MH370 là ở giữa Ấn Độ Dương, phía tây thành phố Perth, Australia. Chiếc Boeing 777-200, đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở 239 người, biến mất bí ẩn khỏi radar không lâu sau khi cất cánh vào rạng sáng 8/3.
Dù tuyên bố máy bay rơi ở phía nam Ấn Độ Dương và không có người sống sót, phía Malaysia hứa vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm phi cơ.
"Không
từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc của tôi đêm nay. Nhưng tôi hứa với các
bạn, đặc biệt là những gia đình hành khách, rằng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp
tục", Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein hôm qua viết
trên Twitter.
Theo T.Giáp (VnExpress.net)