“Chúng ta phỉ hành động bây giờ để nó không trở thành dịch AIDS tiếp theo của thế giới”, Tom Frieden phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington hôm 9.10. “Tôi có thể nói rằng trong 30 năm tôi làm việc về y tế cộng đồng, thứ duy nhất giống thế này là AIDS”, ông nói và cảnh báo một “cuộc chiến đấu lâu dài” trước mặt.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói, thế giới đang cần nguồn lực gấp 20 lần hiện nay để chống lại Ebola. Dịch bệnh đã làm chết hơn 3.900 người tại các nước Tây Phi kể từ đầu năm tới nay.
Tại Madrid, tình trạng của nữ y tá nhiễm Ebola đã xấu đi tới mức nguy cơ tử vong là khá cao.
Tại Mỹ, bệnh nhân Ebola đầu tiên Thomas Duncan đã chết từ 2 ngày
nay. Ngay sau khi Duncan tử vong, các quan chức Mỹ đã ra lệnh tăng cường
soi chiếu tại 5 sân bay lớn ở Atlanta, Chicago, New Jersey, New York và
Washington để chặn dịch. Anh và Canada cũng tuyên bố siết chặt việc
giám sát tại các sân bay.
Theo Lao Động