Mỹ đã đồng ý với yêu cầucủa NATO, tiếp tục tham gia các cuộc không kích của liên quân nhằm vào cácmục tiêu tại Libya thêm 48 tiếng nữa.


Ngày1/4, Mỹ đã ra quyết định, sau ngày 2/4 các máy bay chiến đấu của họ sẽkhông tham gia tấn công Libya nữa, nếu giới chức NATO không yêu cầu vànếu giới chức ở Washington không phê chuẩn.

 Tuynhiên, sức mạnh không quân của Mỹ vẫn là một phần quan trọng của nhóm cácnước đang tiến hành không kích Libya. Vì vậy, theo yêu cầu của NATO, các máybay tấn công mặt đất, được trang bị vũ khí hạng nặng AC-130 và A-10Thunderbolts của không quân cùng AV-8B Harriers của lực lượng thủy đánh bộsẽ tiếp tục tham gia tấn công lực lượng của ông Gadhafi cho tới hết ngày hômnay 4/4. Đây là những máy bay thuộc nhóm máy bay có độ chính xác cao nhấtcủa Mỹ.

Mỹ kéo dài không kích Libya tới hết ngày 4/4
Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi liên quân tìm hiểu rõ lực lượng nổi dậy Libya là ai trước khi cung cấp vũ khí cho họ.

 NATO đãnắm hoàn toàn quyền giám sát hoạt động của lực lượng quốc tế ở Libya từ tayngười Mỹ vào tuần trước, nhằm thực thi các nghị quyết trừng phạt của Liênhợp quốc, trong đó bao gồm cả lệnh cấm vận vũ khí, áp dụng vùng cấm bay lẫnbảo vệ dân thường khỏi lực lượng của ông Gadhafi.

 Trong mộttuyên bố qua thư điện tử, người phát ngôn NATO Oana Lungescu hôm qua cho hay“điều kiện thời tiết xấu trong vài ngày qua” là lý do khiến liên quân đưa rayêu cầu trên đối với Mỹ. “Đây chỉ là cuộc kéo dài ngắn, sẽ kết thúc vào ngàyhôm nay”, bà khẳng định.

 Một quanchức quân sự Mỹ cho hay trời nhiều mây ở Libya vào tuần trước đã khiến liênquân phải giảm bớt số đợt không kích. Lực lượng của ông Gadhafi đã tận dụngtình thế này, tiến nhanh về phía đông, tới những thành phố cảng quan trọngnhư Ras Lanouf và Brega. Và việc kéo dài sứ mệnh tấn công của Mỹ thêm 48 giờlà nhằm mục đích đẩy lùi tiến bộ mà lực lượng của ông Gadhafi đạt được.

 Trong khiđó, các nhà lập pháp Mỹ hôm qua tỏ ra thận trọng trước khả năng liên quâncung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy chống lại nhà lãnh đạo Gadhafi. Chủtịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho rằng có thể có al-Qaedatrong lực lượng nổi dậy này và liên quân cần cẩn trọng trước khi quyết định.

 “Chúng tabiết họ chống lại ông Gadhafi, nhưng chúng ta không biết họ gồm những ai”,ông Rogers cho hay.

 TheoPhan Anh
Dân trí