Một bác sỹ tại một phòng phá thai chui ở Philadelphia, Mỹ đã bị cáo buộc dùngkéo giết hại 7 trẻ sơ sinh ngay sau khi vừa đỡ chúng chào đời. Ngoài ra, KermitGosnell còn bị cáo buộc gây ra cái chết của 1 phụ nữ do dùng thuốc giảm đau quáliều trong thời gian chờ phá thai.
Trong bản báo cáo dài gần 300 trang của bồi thẩm đoàn với nhiều chi tiết khủngkhiếp, các công bố viên cho biết các nhà chức trách của bang Pennsylvania đã bỏqua những lời khiếu nại về phòng khám chuyên phục vụ những phụ nữ nghèo, làngười di cư hay dân tộc thiểu số tại khu vực bần hàn ở Tây Philadelphia của bácsỹ Gosnell.
Theo các công tố viên, Pennsylvania không phải nằm ở một quốc gia thuộc Thế giớithứ ba và lẽ ra phòng khám của Kermit Gosnell phải bị đóng cửa từ lâu.
Gosnell, 69 tuổi bị bắt và buộc tội gây ra cái chết của tất cả 8 người. 9 nhânviên của Gosnell cũng bị bắt với cùng tội danh bao gồm cả vợ ông, người được cholà đã tiến hành phá thai.
Các công tố viên cho biết Gosnell đã kiếm được hàng triệu USD trong 30 năm quanhờ vào việc thực hiện hàng nghìn vụ phá thai nguy hiểm. Ngoài Gosnell, một bácsỹ gia đình không được cấp phép hành nghề sản khoa, phòng khám được mô tả nhưmột “ngôi nhà kinh hoàng” của hắn không có lấy một y tá đã qua đào tạo hay nhânviên y tế nào.
Theo luật của bang Pennsylvania, việc phá thai là bất hợp pháp khi thai nhi đãđược 24 tuần tuổi và do rủi ro cao, hầu hết các bác sỹ không thực hiện phá thaisau tuần thứ 20 của thai kỳ. Trong khi đó, luật sư Seth Williams cho biếtGosnell đã đỡ đẻ cho những đứa trẻ mới ở tháng thứ 6,7 hoặc 8 và sau đó giếtchúng bằng cách dùng kéo cắt đứt các dây thần kinh cột sống.
Các công tố viên ước tính Gosnell dùng này để kết thúc hàng trăm thai kỳ nhưnghọ không thể truy tố do hắn đã hủy hết tài liệu. “Việc giết người như thế trởnên thường xuyên tới mức mà không ai có thể đưa ra còn số chính xác”, báo cáocủa bồi thẩm đoàn cho biết. Luật sư bào chữa, người đại diện cho Gosnell trongsuốt quá trình điều tra cũng thừa nhận “những cáo buộc trên là rất nghiêm trọng”.
Nhà chức trách đã lục soát phòng khám của Gosnell đầu năm ngoái và phát hiện ra“một ngôi nhà kinh hoàng”. Những chiếc túi hay chai đựng bào thao bị phá đặt rảirác khắp nhà. Cùng với đó là mùi hôi và nhiều vết máu vương vãi.
Các công tố viên còn cho biết phòng khám của Gosnell sực mùi nước tiểu mèo dochúng được tự do đi lại. Đồ đạc và những chiếc chăn vương nhiều vết máu. Cácdụng cụ không được khử trùng đúng cách và vật tư y tế chỉ được phép dùng một lầnbị tái sử dụng nhiều lần.
Gosnell không hề quảng cáo phòng khám nhưng lời đồn vang xa. Phụ nữ từ khắp nơitrên nước Mỹ vẫn đến đây để phá thai bất hợp pháp. Nhà chức trách cho hay họphải trả 325 USD cho việc phá thai ở 3 tháng đầu tiên và 1.600 đến 3.000 USD khithai nhi quá 30 tuần tuổi. Như vậy, mỗi ngày, phòng khám chui này thu được từ10.000 đến 15.000 USD.
Trong bản báo cáo dài gần 300 trang của bồi thẩm đoàn với nhiều chi tiết khủngkhiếp, các công bố viên cho biết các nhà chức trách của bang Pennsylvania đã bỏqua những lời khiếu nại về phòng khám chuyên phục vụ những phụ nữ nghèo, làngười di cư hay dân tộc thiểu số tại khu vực bần hàn ở Tây Philadelphia của bácsỹ Gosnell.
![]() |
Nhà chức trách cho biết: Karnamaya Mongar (trái) đã chết do dùng thuốc quá liều của Gosnell |
Gosnell, 69 tuổi bị bắt và buộc tội gây ra cái chết của tất cả 8 người. 9 nhânviên của Gosnell cũng bị bắt với cùng tội danh bao gồm cả vợ ông, người được cholà đã tiến hành phá thai.
Các công tố viên cho biết Gosnell đã kiếm được hàng triệu USD trong 30 năm quanhờ vào việc thực hiện hàng nghìn vụ phá thai nguy hiểm. Ngoài Gosnell, một bácsỹ gia đình không được cấp phép hành nghề sản khoa, phòng khám được mô tả nhưmột “ngôi nhà kinh hoàng” của hắn không có lấy một y tá đã qua đào tạo hay nhânviên y tế nào.
Theo luật của bang Pennsylvania, việc phá thai là bất hợp pháp khi thai nhi đãđược 24 tuần tuổi và do rủi ro cao, hầu hết các bác sỹ không thực hiện phá thaisau tuần thứ 20 của thai kỳ. Trong khi đó, luật sư Seth Williams cho biếtGosnell đã đỡ đẻ cho những đứa trẻ mới ở tháng thứ 6,7 hoặc 8 và sau đó giếtchúng bằng cách dùng kéo cắt đứt các dây thần kinh cột sống.
Các công tố viên ước tính Gosnell dùng này để kết thúc hàng trăm thai kỳ nhưnghọ không thể truy tố do hắn đã hủy hết tài liệu. “Việc giết người như thế trởnên thường xuyên tới mức mà không ai có thể đưa ra còn số chính xác”, báo cáocủa bồi thẩm đoàn cho biết. Luật sư bào chữa, người đại diện cho Gosnell trongsuốt quá trình điều tra cũng thừa nhận “những cáo buộc trên là rất nghiêm trọng”.
Nhà chức trách đã lục soát phòng khám của Gosnell đầu năm ngoái và phát hiện ra“một ngôi nhà kinh hoàng”. Những chiếc túi hay chai đựng bào thao bị phá đặt rảirác khắp nhà. Cùng với đó là mùi hôi và nhiều vết máu vương vãi.
Các công tố viên còn cho biết phòng khám của Gosnell sực mùi nước tiểu mèo dochúng được tự do đi lại. Đồ đạc và những chiếc chăn vương nhiều vết máu. Cácdụng cụ không được khử trùng đúng cách và vật tư y tế chỉ được phép dùng một lầnbị tái sử dụng nhiều lần.
Gosnell không hề quảng cáo phòng khám nhưng lời đồn vang xa. Phụ nữ từ khắp nơitrên nước Mỹ vẫn đến đây để phá thai bất hợp pháp. Nhà chức trách cho hay họphải trả 325 USD cho việc phá thai ở 3 tháng đầu tiên và 1.600 đến 3.000 USD khithai nhi quá 30 tuần tuổi. Như vậy, mỗi ngày, phòng khám chui này thu được từ10.000 đến 15.000 USD.
Theo Đọc Báo