Mỹ đang lên kếhoạch tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực vùng Vịnh sau khi rút quân khỏiIraq theo như tuyên bố của Tổng thống Barack Obama.
New YorkTimes dẫn lời các quan chức và nhà ngoại giao giấutên, cho biết việc tái cơ cấu các đơn vị quân đội có thể bao gồm cả việc triểnkhai các lực lượng chiến đấu mới tại Kuwait nhằm đối phó với trường hợp hệ thốngan ninh tại Iraq bị sụp đổ hoặc một cuộc đối đầu quân sự với Iran.
Sau khi khôngthành công trong việc gây áp lực buộc chính quyền Obama và chính phủ Iraq chophép khoảng 20.000 quân Mỹ ở lại Iraq sau thời điểm năm 2011, Lầu Năm Góc đãdựng lên một kế hoạch thay thế.
![]() |
| Binh sĩ Mỹ tại Iraq. Ảnh: PressTV. |
Song songvới các cuộc đàm phán nhằm duy trì sự hiện diện lớn hơn của các đơn vịchiến đấu bộ binh tại Kuwait, Mỹ hiện đang xem xét gửi thêm tàu chiếnqua vùng biển quốc tế tới khu vực. Chính quyền Obama cũng đang tìm kiếmviệc mở rộng quan hệ quân sự với sáu quốc gia trong Hội đồng Hợp tácvùng Vịnh bao gồm Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, United ArabEmirates và Oman.
Trong khi Mỹđã chấm dứt quan hệ quân sự song phương với tất cả các nước thành viên của Hộiđồng Hợp tác vùng Vịnh, họ vẫn muốn thúc đẩy một "cấu trúc an ninh mới” tại khuvực này, có sự phối hợp giữa tuần tra hải quân và không quân và phòng thủ tênlửa, AFP dẫn nhận định của tờ NYT.
Tổng thống Obamađã thông báo trong tháng này rằng tất cả các binh sĩ Mỹ sẽ rời khỏi Iraq từ naytới cuối năm 2011, kết thúc cuộc chiến kéo dài, tạo nên những chia rẽ sâu sắc vềmặt chính trị và gây nên sự rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia đồngminh. Sau gần 9 năm, với hơn 4.400 binh lính Mỹ cùng hàng chục ngàn người Iraqđã bị thiệt mạng và chiến phí lên tới hàng trăm tỷ USD, Tổng thống Obama tuyênbố các chiến binh cuối cùng của Mỹ sẽ rời khỏi Iraq với tư thế ngẩng cao đầu.
Theo Vnexpress
