Dù sự cố xảy ra trong chươngtrình Vietnam Idol không lớn và nhận xét của ca sĩ Siu Black với thí sinh NguyễnSơn Lâm hoàn toàn không ác ý, song ở góc độ tâm lý, các chuyên gia cho rằng, sựvô tình cũng đã nói lên một điều: Việc chưa thực sự coi trọng người khuyết tậttừ trong tiềm thức của người nói.
Hai tuần sau khi xảy ra sự cố ởchương trình Vietnam Idol, có lẽ điều khiến Nguyễn Sơn Lâm cảm thấy hối tiếc lúcnày không phải vì đã quá nóng vội viết thư phản ứng với BGK và đưa lên mạng chonhiều người đọc, mà chính là từ sự việc ấy, anh đã gánh thêm một nỗi đau khác- Đó là sự xúc phạm của không ít độc giả khi cho rằng cách ứng xử của anh là“không bình thường”, là “đánh bóng tên tuổi”...
![]() |
Nguyễn Sơn Lâm |
Sơn Lâm đã từng được đứngchung sân khấu với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam; Những lần đó đã đểlại không ít ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nguyễn Sơn Lâm. “Tôi vẫn còn nhớkỷ niệm được hát cùng với ca sĩ Mỹ Tâm. Được hát với một ca sĩ nổi tiếng làđiều quá hạnh phúc với bất cứ ai, nhưng điều khiến tôi xúc động đó là khihát, với hình thức nhỏ bé của mình, chị đã cúi xuống để hát cùng tôi.
Cách đây vài năm, tôi theo mộtngười bạn đến một quán cà phê âm nhạc để chơi và có tham gia hát một bài. Khihát xong, tôi thấy nghệ sĩ Xuân Bắc bước lên sân khấu ôm lấy tôi và trò chuyệntrực tiếp trên sân khấu. Hoá ra đó là quán nhạc của anh và còn ngỏ ý mời tôi đếnhát thường xuyên ở đó.
Hay như nghệ sĩ Tự Long, từnhiều năm nay, mỗi khi anh gọi cho tôi hay tôi gọi cho anh, câu đầu tiên bao giờanh cũng hỏi đó là: “Mẹ em có khoẻ không?”. Chỉ một câu đó thôi cũng khiến tôirất ấm lòng và cảm thấy thêm yêu cuộc sống này vì vẫn còn được tôn trọng, đượcquan tâm”, Sơn Lâm ngậm ngùi chia sẻ.
Khi được hỏi về tình huống này,ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ: “Với người khuyết tật, nên cư xử sao cho họ không bịcảm giác mất tự tin, nhưng cũng không nên quá mức, dễ khiến họ có cảm giác bịthương hại.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Linh |
Bởi với người khuyết tật,sự nhạy cảm của họ lớn hơn người bình thường vì họ vốn mang sẵn trong mìnhsự mặc cảm, nên nếu mình cứ “chiếu” theo cách ứng xử thông thường thì sẽ rấtdễ khiến họ tổn thương. Vì thế, nếu trong trường hợp tôi bị gặp phải hoàncảnh đó, để tránh cho sự việc đi quá xa, tôi sẽ gặp họ để giải thích, thậmchí có thể công khai xin lỗi.
Dù không có ý xấu nhưng nhiềukhi một câu nói vô tình cũng rất dễ khiến người khác bị tổn thương chứ không chỉvới người khuyết tật. Xin lỗi ở đây không phải là để làm cho xong chuyện mà tôinghĩ, với sự chân thành của mình, mọi bất đồng đều có thể được xoa dịu...”.
Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền(Trung tâm Người bạn tri kỷ ) cho rằng: Một điều đáng mừng là hiện nay ở ViệtNam đã có rất nhiều chương trình, trò chơi và những chính sách quan tâm đếnngười khuyết tật nói chung. Các trường lớp hướng dẫn cách chăm sóc người khuyếttật cũng được mở nhiều.
Điều đó chứng tỏ, xã hội đang cónhiều hình thức quan tâm đến họ, không chỉ ở khía cạnh vật chất mà cả ở góc độđời sống tinh thần. Tuy nhiên, nếu như ở nước ngoài, khi lên ô tô hay vào nhàcao tầng đều có phương tiện riêng trợ giúp cho người khuyết tật để họ không cócảm giác bị xa lánh thì ở Việt Nam, hình thức này lại chưa có nhiều.
![]() |
Kịch cho người khuyết tật. |
Nhưng điều đáng nói hơn, hiệnnay theo bà Lê Thu Hiền đó chính là cách ứng xử với người khuyết tật. Điềuđó thuộc về ý thức của một xã hội chứ không đơn thuần là văn hoá của cánhân nói riêng. Để thay đổi điều đó cần có một quá trình giáo dục và điềuchỉnh.
Trong chương trình “Song ca cùngthần tượng” vừa được phát sóng trên VTV3 mà khách mời là ca sĩ Mỹ Linh, một thísinh là người khuyết tật vì hâm mộ ca sĩ tóc ngắn này đã vượt qua sự tự ti ghitên tham gia, với mong muốn được một lần đứng chung sân khấu với thần tượng. Vàcũng như Nguyễn Sơn Lâm, thí sinh này cũng chỉ dừng lại ở vòng 2. Lúc công bố,ca sĩ Mỹ Linh đã chia buồn bằng cách an ủi, động viên và lên sân khấu ôm thísinh này đi vào phía sau cánh gà khiến không ít người có mặt xúc động.
Theo Gia đình và Xã hội