Với nhiều tòa nhà của đạitá Muammar Gaddafi ở Tripoli bị các cuộc không kích của liên quân phá hủy,NATO và Mỹ nói các máy bay không người lái Predator có thể sẽ được sử dụngđể tiêu diệt nhà lãnh đạo Libya.
Trong đợt tấn công hôm qua(25/4), NATO đã nhắm tới một số tòa nhà bên trong tổ hợp Bab al-Aziziyah củaông Gaddafi. Nhiều giờ sau đó, khi các phóng viên nước ngoài được đưa tớihiện trường, lính cứu hỏa vẫn chưa dập nổi hỏa hoạn ở một phần tòa nhà bịphá hủy.
Một quan chức trong chính quyền Libya cáo buộc đây là một nỗ lực nhằm lấymạng đại tá Gaddafi. Ông cho biết, 45 người bị thương trong cuộc oanh kích,với 15 trong số đó đang bị đe dọa tính mạng và một vài người vẫn mất tích.Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể được kiểm chứng độc lập.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép sử dụng ít nhất 2 máy bay không người lái Predator trong chiến dịch Libya. (Ảnh: Mail) |
Có vẻ NATO đang tăngcường nhịp độ tấn công nhằm vào Tripoli trong những ngày gần đây. Mộtmục tiêu gần đó, nơi chính phủ Libya gọi là bãi đỗ xe nhưng dường như làmột boongke, bị nã bom cách đây 2 ngày.
Mỹ, Anh và Pháp tuyên bố họ sẽ tiếp tục không kích Libya cho đến khiGaddafi phải từ bỏ quyền lực.
Washington đã chuyển sang vai trò hỗ trợ sau khi trao quyền chỉ huy cuộcchiến trên không cho NATO hồi cuối tháng 3 song nước này đang chịu áplực phải hành động nhiều hơn nữa.
Mỹ đã điều máy bay Predator, loại vũ khí được mệnh danh là "sát thủ trênkhông", tới tham gia chiến dịch từ ngày 23/4. Chưa rõ vụ tấn công dữ dộihôm qua vào các tòa nhà của Gaddafi có phải do một Predator thực hiệnhay không. Tuy nhiên, cùng lúc đó Ngoại trưởng Anh William Hague tỏ dấuhiệu rằng loại máy bay không người lái này có thể được sử dụng để ám sátlãnh đạo Libya.
Tại Washington, nhiều thượng nghị sĩ cấp cao của Mỹ cũng đề nghị Tổngthống Barack Obama cho phép không kích giết Gaddafi vì "đánh rắn phảiđánh dập đầu".
Trong khi đó, trên chiến trường, bế tắc vẫn chưa được khơi thông tạithành phố tuyến đầu Misrata. Bất chấp chính quyền Gaddafi tuyên bố sẽ hạvũ khí ở đó, lực lượng của ông này vẫn bắn phá thành phố, biến cuối tuầnqua thành khoảng thời gian đẫm máu nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Hơn 50 người ở Misrata được xác nhận đã chết và hàng trăm người bịthương sau khi lực lượng Gaddafi được tin đã nã bom chùm và đạn pháo vàocác khu vực mà dân thường nghĩ là an toàn.
Trong một diễn biến mới, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã nhất trícho không lực nước ông tham gia vào sứ mệnh Libya của NATO. Trong mộtthông báo, Berlusconi khẳng định Italy đã sẵn sàng cho phép các chiếnđấu cơ thực hiện "hành động quân sự có mục tiêu".
Trước đó, Italy tuyên bố không tham gia vào các cuộc không kích củaNATO, viện dẫn nước này từng có 40 năm cai trị thực dân đối với Libya.
Theo Thanh Thảo
Vietnamnet