Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch trọ giúp 10 nước thành viên của ASEAN trong việc tăng cường khả năng kỹ thuật để điều tra tội phạm tin học, nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết hôm thứ Bảy. Trang Kyodo News khẳng định động thái này của Nhật và Mỹ nhằm đối phó với việc Trung Quốc đang gia tăng việc dùng gián điệp điện tử với Mỹ và các nước láng giềng.
![]() |
Nhật – Mỹ lo ngại tin tặc của quân Trung Quốc
Nhật
Bản sẽ cung cấp 150.000 USD và Mỹ cung cấp 250.000 USD cho Liên Hiệp
Quốc để tổ chức này gửi các chuyên gia hàng đầu trong việc chống tội
phạm mạng tới giúp các thành viên ASEAN. Hướng dẫn kỹ thuật cho các nước
ASEAN để chống lại tội phạm tin học là rất quan trọng bởi vì "Trung
Quốc đang bị nghi ngờ tiến hành các cuộc tấn công mạng chống lại Nhật
Bản, Mỹ và những nước khác thông qua các máy chủ trong khu vực Đông Nam
Á," Kyodo News cho biết.
![]() |
Trung Quốc bị nghi có cả một đơn vị hacker |
Tokyo
và Washington đã ủng hộ tích cực việc thành lập UNODC (tổ chức phòng
chống tội phạm và ma túy của LHQ) vào năm 1997. Tổ chức này đóng vai trò
quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước để giúp cải
thiện khả năng chống lại tội phạm bao gồm cả tội phạm mạng, các nguồn
tin cho biết.
Tuy
nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng sẽ mất một thời gian đáng kể để nâng
cao năng lực của tất cả các nước thành viên ASEAN trong việc đối phó với
cuộc tấn công mạng (từ Trung Quốc). Trong thời gian trước mắt, nếu sự
hoạt động của UNODC chưa mang lại hiệu quả nhanh chóng tại ASEAN, chính
phủ Nhật Bản và Mỹ đang xem xét thiết lập một cơ quan tham vấn nhằm tăng
cường chia sẻ thông tin với ASEAN.
Sự nguy hiểm của các hacker Trung Quốc
Các
đây hơn nửa tháng, Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố 5 tin tặc Trung Quốc bị
truy tố tội do thám mạng 6 công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực năng
lượng hạt nhân, sản xuất kim loại và các sản phẩm năng lượng mặt trời.
Reuters cho biết 5 tin tặc này đã tấn công mạng vào các hệ thống máy
tính, đánh cắp thông tin từ 6 công ty của Mỹ và những thông tin này có
lợi cho các công ty ở Trung Quốc, vốn là đối thủ cạnh tranh của các công
ty Mỹ.
Điều
đáng nói, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 5 tin tặc này làm việc trong quân đội
Trung Quốc. Họ đã đánh cắp một số thông tin như bản thiết kế của một nhà
máy điện hạt nhân cũng như thông tin về chi phí và giá cả của hãng sản
xuất cấc tấm pin năng lượng mặt trời. “Họ đã sử dụng các cơ sở quân đội
và tình báo để tiến hành do thám mạng các công ty Mỹ”, đài NBC News (Mỹ)
tiết lộ.
![]() |
5 hacker của quân đội Trung Quốc bị Mỹ truy nã |
Còn
Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng họ cũng là nạn nhân của
tin tặc. Tuy nhiên, với kiểu tuyên bố không dựa trên tình hình thực tế
và hay đóng giả vai nạn nhân thì thế giới chẳng mấy ai tin lời Trung
Quốc. Cả Úc cũng phàn nàn vì bị tin tặc từ Trung Quốc tấn công. Vì thế,
Nhật và Mỹ vẫn phải tích cực đề phòng chứ không tin vào lời của phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Theo Anh Tú (Một Thế Giới)