Hiện nay,“virus nợ” Hy Lạp vẫn đang không ngừng ăn mòn nền kinh tế toàn cầu và “cơ thể”của thị trường tài chính, không chỉ có Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha bị rơi vào “thảmhọa” này mà bên kia Đại Tây Dương, nước Mỹ cũng đang hết sức lo sợ với hệ lụy từcuộc khủng khoảng này.
Nếu chỉ xét riêng vềtổng khối lượng kinh tế chỉ chiếm 2% so với Mỹ, bản thân Hy Lạp không đủ để tácđộng trực tiếp tới các cấu trúc kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, khủng hoảng nợ Hy Lạp cóthể thông qua nhiều kênh để lan sang Mỹ.
Trước tiên nó sẽ tácđộng tới nhiều nước châu Âu trong khi toàn bộ châu Âu và Mỹ đều đang có mối quanhệ thương mại, đầu tư và tài chính mật thiết.
![]() |
Người Mỹ không thể không lo lắng khi virus nợ Hy Lạp đang ngày càng lan rộng (ảnh minh hoạ) |
Theo số liệu của ngân hàng BIS, khối ngân hàng Mỹ sở hữu hơn 1000 tỷ trái phiếuchâu Âu. Ngoài ra, bản thân nước Mỹ cũng đang phải cõng một khoảng nợ khổng lồ.Nợ công của Mỹ đã xấp xỉ 8500 tỷ USD, bằng 58% tổng khối lượng kinh tế.
Con số này không bao gồm việc kinh doanh quỹ tín gửi bảo hiễm xã hội, nếu tínhcả nhân tố này, tổng số nợ Mỹ sẽ lên tới 13.000 tỷ USD, chiếm khoảng 93% tổngsản phẩm quốc nội (GDP).
Trong khi đó, 16 nước thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đềuchiếm tới 14% tổng kim ngạch xuất khẩu Mỹ, các nhà phân tích dự đoán, khủnghoảng Hy Lạp sẽ lan rộng sang các quốc gia khác của châu Âu, sau đó sẽ ảnh hưởnggián tiếp tới nền kinh tế Mỹ.
Khi đồng EUR mất giá 10%, tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ co hẹp mất 0,3%, đồng thờicòn khiến chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ thu hẹp mất 0,1%.
Đồng UER mất giá đẩy tỷ giá USD/EUR tăng cao. Tỷ giá đồng USD/EUR đi lên một mặtnhư đang giúp trái phiếu Chính phủ Mỹ được giá khi các nhà đầu tư đổ xô sangnhững bến đỗ an toàn hơn, bao gồm vàng và đồng USD. Ở mức độ nào đó, việc cácnhà đầu tư mua về trái phiếu chính phủ Mỹ nhằm tránh rủi ro có thể giảm bớtnhững ảnh hưởng tiêu cực nói trên.
Việc này sẽ giúp hạ thấp lãi suất cho vay của người mua nhà và doanh nghiệp,đồng thời còn hạ thấp giá hàng hóa, ngăn chặn lạm phát và ổn định lãi suất củathị trường.
Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, nó làm suy giảm đi lợi thế của hàng hóa xuất khẩuMỹ sang châu Âu và châu Á. Thêm vào đó đồng Euro yếu đi có nghĩa là đồng đô latăng giá, làm thâm hụt mậu dịch của Mỹ tăng thêm, chẳng giúp gì cho sự hồi phụckinh tế của Hoa Kỳ.
Đặc biệt nghiêm trọng, khủng hoảng nợ Hy Lạp có thể gây chấn động thị trường tàichính quốc tế, hối thúc các nhà đầu tư tháo chạy khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.
Mỹ hiện là con nợ lớn hàng đầu thế giới với tổng số nợ lên tới 13.000 tỷ USD,chiếm khoảng 93% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mức thâm hụt ngân sách của Mỹ năm2010 dự kiến là - 9,9%. Điều này báo hiệu núi nợ của Mỹ sẽ tăng lên tới mức xấpxỉ 100% GDP vào cuối năm nay.
Ngoài ra, cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp đang khiến Trung Quốc chần chừ khi đưara quyết định tăng giá đồng nhân dân tệ. Điều này hẳn là Mỹ không hề mong muốn.
Theo