Dù mùa giải 2010 còn hơn 2 tháng mới kết thúc nhưng Rafael Nadal đã sớm trở thành tay vợt xuất sắc nhất năm khi khoảng cách về điểm số trên bảng xếp hạng ATP giữa anh với người xếp thứ 2 Novak Djokovic quá lớn.

Từng trắng tay suốt 11 tháng liên tiếp cho đến tháng 4/2010, Nadal đã bị hoài nghi về khả năng trở lại. Tuy nhiên, đến lúc này, tay vợt người Tây Ban Nha đã chứng minh anh thực sự trở thành “Người đặc biệt” với một loạt những danh hiệu cao quí trong hơn 5 tháng qua.

Nadal sớm xuất sắc nhất năm 2010

Nadal đang trải qua mùa giải thành công nhất

Nadal chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Monte Carlo vào trung tuần tháng 4. Khi đã giải tỏa được áp lực, “Vua đất nện” tiếp tục đăng quang tại Rome và Madrid để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử sưu tập trọn bộ Masters trên sân đất nện. Chức vô địch tại Madrid cũng giúp Nadal có được Masters thứ 18 trong sự nghiệp, vượt qua kỷ lục 17 danh hiệu của Andre Agassi.

Sau thất bại cay đắng tại Australia mở rộng hồi đầu năm, Nadal quyết tâm ghi dấu ấn tại đấu trường Grand Slam. Anh tái lập thành tích của năm 2008 khi vô địch Roland Garros và Wimbledon. Hơn nữa, tay vợt số 1 thế giới mới đây đã đăng quang thuyết phục tại Mỹ mở rộng.

Chức vô địch tại Mỹ mở rộng đồng nghĩa Nadal đã sưu tập được trọn bộ danh hiệu Grand Slam, nâng tổng số danh hiệu Grand Slam của anh lên con số 9. Anh trở thành tay vợt đầu tiên giành được liên tiếp 3 chức vô địch Grand Slam kể từ khi huyền thoại Rod Laver làm được điều tương tự năm 1969.

Cho đến giờ, 2010 là năm thi đấu thành công nhất của Nadal. Với khoảng cách gần 5000 điểm trên bảng xếp hạng ATP so với tay vợt xếp thứ 2 Djokovic, Nadal chắc chắn kết thúc năm nay ở vị trí số 1 trong làng quần vợt nam thế giới.

Từ nay đến cuối mùa giải, Nadal không có bất cứ danh hiệu nào cần bảo vệ. Điều đó đồng nghĩa anh không chỉ đảm bảo ngôi số 1 thế giới mà còn có thể gia tăng đáng kể số điểm của mình trên bảng xếp hạng ATP.

Theo Hoàng Hiệp
Dân Trí