Năm 2010, lượng du khách Nga đến Khánh Hòa đạt 26 ngàn người, tăng 30%, so vớinăm 2009. Theo dự báo của trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Khánh Hòa năm2011, lượng khách này có thể tăng lên đến 50%.

Năm 2010, tỉnh Khánh Hòa đón 1,8 triệu lượt khách, với 400 ngàn lượt khách quốctế. Trước đó năm 2009, lượng du khách Nga chỉ đứng vị trí thứ 6 thì năm 2010 đãvươn lên vị trí thứ 4.

Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Trung tâm thông tin xúctiến du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Năm 2011, với đường bay mới với tần suất2 tuần 1 chuyến đi - về, nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận khởi động sẽ là bướcđột phá trong thu hút khách Nga. Tôi hy vọng lượng khách sẽ tăng 50%. Một sốngười Nga đến với Cam Ranh còn để tìm về quá khứ của Liên Xô”.

Năm 2011, du khách Nga đến Khánh Hoà sẽ tăng 50%
Hệ thống các chỉ dẫn, hướng dẫn trong sân bay, khách sạn, nhà hàng ở Nha Trang hầu như không có tiếng Nga, trong khi đó du khách Nga lại ít sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp

Du khách Nga không khắt khe về dịch vụ. Loại hình du lịch thường là nghỉ dưỡng,họ thích biển, hải sản, thời gian kéo dài từ 7-12 ngày. Tuy vậy mức chi tiêu củadu khách Nga khá cao, trung bình khoảng 200 USD/ngày.

Theo ông Thành, tại Nha Trang, Mũi Né chưa có một trung tâm mua sắm xứng tầm, đaphần là các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ngay hệ thống các chỉ dẫn, hướng dẫn trongsân bay, khách sạn, nhà hàng không có tiếng Nga, trong khi đó người Nga lại rấthạn chế tiếng Anh, tiếng Pháp. Hiện nay tỉnh Khánh Hòa chỉ có 10 hướng dẫn viêndu lịch tiếng Nga.

Theo Thái Bình
SGTT