Sau năm 2011 đầy khó khăn, cácDN niêm yết trên sàn CK đã bắt đầu công bố các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2012.Tuy nhiên, theo các thông tin ban đầu của một số DN, kế hoạch kinh doanh đượccông bố tỏ ra khá thận trọng khi nhiều DN cho rằng khó khăn của năm 2012 vẫn cònchồng chất.
Chỉ tiêu khiêm tốn
CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã CK: KKC) cho biết, doanh thu năm 2011của Cty đạt 334 tỉ đồng, bằng 66,8% kế hoạch đặt ra hồi đầu năm là 500 tỉ đồng;lợi nhuận trước thuế đạt 16,3 tỉ đồng, vượt 11% kế hoạch năm (15 tỉ đồng). Tuynhiên, xác định khó khăn trong năm 2012, HĐQT Cty chỉ đặt mục tiêu cho năm mớivới doanh thu đạt 450 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỉ đồng.
![]() |
Dây chuyền sản xuất gạch của CTCP Viglacera Từ Sơn. |
Theo nghị quyết HĐQT của CTCPViglacera Từ Sơn (mã CK: VTS) vừa được công bố, HĐQT đã thông qua một số chỉtiêu kế hoạch năm 2012 với mức lợi nhuận kế hoạch năm 2012 đạt hơn 12 tỉ đồng.Con số này được cho là ở mức rất thấp, thấp hơn ước thực hiện năm 2011 là 17 tỉđồng, trong khi thực hiện năm 2010 đạt 18,65 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của laođộng trong Cty dự kiến cũng giảm khá mạnh, từ mức 178 triệu đồng/người/năm xuốngcòn 161 triệu đồng/người/năm trong 2012.
CTCP Sản xuất - kinh doanh XNK dịch vụ và đầu tư Tân Bình (mã CK: TIX) là mộttrong những DN tiến hành ĐHCĐ sớm, ngay từ những ngày đầy tiên của năm 2012.Theo đó, nội dung quan trọng được đưa ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2012 củaCty là đạt mức lãi 85,5 tỉ đồng, chỉ bằng 87% mức thực hiện năm 2011. Theo tờtrình của HĐQT, chỉ tiêu tổng doanh số năm 2012 là 910 tỉ đồng, bằng 85% năm2011, trong đó tổng chi phí đã lên mức 796 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiếnlà 85,5 tỉ đồng, chỉ bằng 87% mức thực hiện năm 2011...
Chỉ tiêu giảm chưa hẳn xấu hoàn toàn
Tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ 2012, TCty CP XNK và Xây dựng VN (mãCK: VCG) cho biết, tổng giá trị sản lượng toàn TCty ước đạt 21.259,5 tỉ đồng;tổng doanh thu đạt 18.815,1 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 848,1 tỉ đồng; nộpNSNN 864,3 tỉ đồng; thu nhập bình quân đạt 4,908 triệu đồng/người/tháng. Tuynhiên, khi xác định mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 lạikhông có con số cụ thể về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận. Theo Cty, thời gian tớinền kinh tế chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, về phía Cty, giaiđoạn 2012-2016 là thời gian Cty đứng trước khó khăn về nguồn tài chính với áplực về nguồn vốn triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và áp lực trả nợNH, thanh toán trái phiếu đến hạn...
Giải thích cho lý do chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2012 thấp hơn nhiều so so vớinăm 2011, lãnh đạo CTCP Khí hóa lỏng Miền Bắc (mã CK: PVG) cho biết, trong năm2011, Cty dự kiến đạt 3.700 tỉ đồng doanh thu và 198 tỉ đồng lợi nhuận; nhưngnăm 2012, Cty chỉ đặt kế hoạch lợi nhuận trên 40 tỉ đồng là do chưa có khoản lợinhuận đột biến nào như năm 2011. Sở dĩ lợi nhuận của năm 2011 cao hơn các nămtrước là do có khoản lợi nhuận đột biến từ quý I/2011 khi PVG bán được hơn 6triệu CP PGD với giá 38.100 đồng/CP.
Theo GĐ một CTCK, việc các DN niêm yết đặt kế hoạch kinh doanh giảm so với cácnăm trước trước tiên cho thấy kỳ vọng và cái nhìn của các DN đối với kinh tếtrước mắt là bi quan hơn trước. Điều này thể hiện ở các con số chỉ tiêu đều thụtlùi. Tuy nhiên, vị GĐ này cũng cho rằng, khi DN giảm chỉ tiêu kinh doanh cũngchưa hẳn là xấu hoàn toàn. “Không phải cứ đặt kế hoạch cao với các con số khủnglà tốt; bởi một khi tình hình kinh tế khó khăn, DN bị ảnh hưởng cũng là điều tấtyếu” - vị GĐ này nói. Bởi một vài năm trước, một số DN khi họp ĐHCĐ hồi đầu nămthì đưa ra các chỉ tiêu trên trời, nhưng ngay quý II và quý III đã phải tổ chứclấy ý kiến ĐHCĐ bất thường để điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. “DNđã có cái nhìn thẳng thắn và NĐT cũng vậy. Nên chấp nhận thực tại khó khăn vàđồng hành với các DN” - chuyên gia này nhìn nhận.
Theo Lưu Thuỷ
Laodong