Đợt nóng gaygắt kéo dài với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới trên 40 độ C, cùng đó làtình trạng cúp điện luân phiên, đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.

Bác sĩ Vũ Quý Hợp, Bệnhviện Nhi Trung ương, cho biết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua ởmiền Bắc khiến nhiều trẻ em phải nhập viện. Số trẻ đến khám dao động từ1.800 - 2.200 lượt/ngày, nhiều nhất thuộc về các khoa sơ sinh, tiêu hóa,hô hấp... Trẻ đến khám chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảyvà viêm não.

Trong đó, số trẻ bị bệnhhô hấp gia tăng mạnh, có nhiều ca nặng. Nguyên nhân do phải sống trongmôi trường nhiệt độ cao, cơ thể trẻ bị mất nước, dẫn tới sức đề khángbệnh tật giảm theo. “Do nắng nóng, số bệnh nhi lại thường đến khámngoài giờ và về đêm vì cha mẹ ngại cho con ra ngoài khi trời nắng nóng.Vì thế, bệnh viện phải tăng cường bác sĩ khám bệnh từ 16 giờ 30 phút đến22 giờ” - bác sĩ Hợp cho biết.

Số bệnh nhân caotuổi tăng gấp đôi

Theo bác sĩ của nhiềubệnh viện, số bệnh nhân khám và điều trị dù chưa đạt mức kỷ lục củanhững năm trước nhưng do nắng nóng kéo dài và liên tục, điện bị cúpnhiều khiến đời sống người dân rơi vào tình trạng căng thẳng, gây rabệnh tật, thậm chí, đã có trường hợp gián tiếp tử vong do nắng nóng. Bácsĩ Nguyễn Trí Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Lão khoaQuốc gia), cho biết bệnh nhân cao tuổi đến khám, điều trị tại bệnh việnnày hiện tăng gấp đôi so với ngày thường.

Nắng nóng, nhiều người nhập viện
Người dân Đà Nẵng đổ về các bãi biển để tránh nóng. Ảnh:Hoàng Dũng
 

 Phần lớn bệnh nhân ở độtuổi 60 - 70, mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, viêm phổi... Trong sốnày, nhiều trường hợp được chuyển đến cấp cứu với những biểu hiện củangười “say nắng”.

Cũng theo bác sĩ Dũng,thời tiết như hiện nay rất bất lợi với người cao tuổi, những người bịbệnh tim mạch, béo phì... càng dễ bị tai biến, đột quỵ. Khi nhiệt độtăng cao, cơ thể người già không thích ứng kịp dẫn đến việc điều chỉnhthân nhiệt không kịp thời. Đồng thời, sinh hoạt hằng ngày của nhiều giađình bị đảo lộn, dinh dưỡng không bảo đảm dễ dẫn đến tình trạng “saynắng”, dễ mắc bệnh. 

Tình trạng quá tải bệnh nhân cũng xuất hiệnở nhiều điểm  khám bệnh ngoài da. Theo giới chuyên môn, thời điểm nàycác chứng nhọt tụ cầu, mẩn ngứa, viêm da ở trẻ gia tăng đáng kể do ảnhhưởng của nắng nóng. Số bệnh nhân người lớn mắc các bệnh mẩn ngứa, viêmda dị ứng cũng tăng so với mức bình thường.

Khói mù bao vây Hà Nội

Trong 2 ngày qua, ngườiđi lại trên đường phố Hà Nội dễ bị cay mắt bởi những đám khói màu trắngđục, có mùi khét xuất hiện nhiều nơi trong nội thành.

Lý giải hiện tượng này,TS Dương Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường (Viện Khoahọc khí tượng thủy văn và môi trường), cho rằng những đám khói xuất hiệnở Hà Nội trong mấy ngày qua là từ khói đốt rơm rạ ở ngoại thành.

Khi thời tiết nắng nóng,nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp, trời không có gió đã giữ cho khói bay làlà sát mặt đất, dẫn vào nội thành. Hợp chất andehit trong khói sẽ làmcay mắt, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Tuy nhiên, TS Nguyễn ĐìnhHòe, chủ nhiệm bộ môn quản lý môi trường, Khoa Môi trường, ĐH Khoa họcTự nhiên Hà Nội, lý giải khói trắng xuất hiện tại Hà Nội là khói mùquang hóa do nghịch nhiệt cục bộ. Hà Nội đang có nền nhiệt độ rất cao,cộng thêm áp thấp nóng phía Tây di chuyển xuống đã bao trùm bầu khôngkhí của Hà Nội.

Nền nhiệt sát mặt đất tuynóng nhưng không nóng bằng không khí nóng phía trên của áp thấp đã tạonên nghịch nhiệt (ngược với thông thường, càng lên cao nhiệt độ cànggiảm). Yếu tố nghịch nhiệt cộng với những chất thải gây ô nhiễm đã tạonên khói mù quang hóa, khói có mùi rất khét. 

Đà Nẵng: Khốn khổ tránh nóng 

Liên tiếp trong những ngày qua, nhiệt độ ở Đà Nẵng luôn ở mức 38 đến 40°C. Trong khi đó, mỗi ngày có đến một nửa TP Đà Nẵng bị cúp điện đã làm cho cuộc sống người dân ở đây thêm vất vả.
 
Từ sáng sớm, thời tiết ở Đà Nẵng đã nóng bức, người dân kéo nhau xuống biển để giải nhiệt. “Khổ quá, nhà tôi vừa bị cúp điện cả ngày 14-6, đến ngày 16-6 lại tiếp tục chịu cảnh không có điện” - chị Đào Thị Xuân, tổ 6, Thanh Khê Tây (Đà Nẵng) bức xúc. Chịu khổ nhất có lẽ là những nhà giữ trẻ, họ phải chạy đôn chạy đáo để tìm quạt điện sử dụng bình ắc quy nhưng mặt hàng này hiện không dễ tìm vì ai cũng cần. Tránh nóng, buổi trưa người dân đổ xô vào các siêu thị.
 
Tương tự, các phòng rút tiền tự động (ATM) có sử dụng máy lạnh trên địa bàn Đà Nẵng bất đắc dĩ trở thành nơi lý tưởng cho người dân tránh nóng dù họ không có nhu cầu rút tiền. Trên vỉa hè, dọc tuyến đường Bạch Đằng, lúc nào cũng có hàng trăm người trú ngụ dưới các bóng cây để tránh nắng.

 

Ông Hoàng Đăng Nam, Trưởng Phòng Điều độ Công ty Điện lực Đà Nẵng, cho biết mỗi ngày TP Đà Nẵng tiêu thụ 4,6 triệu KWh điện, trong khi Tập đoàn Điện lực VN chỉ phân bổ cho Đà Nẵng 3,6 triệu KWh nên mỗi ngày Đà Nẵng phải cắt giảm 1 triệu KWh điện.

 Hoàng Dũng

Theo Ngọc Dung-Nguyễn Quyết
Người lao động