Giữa
lúc độc giả khắp thể giới đang dõi theo chuyến bay bắt đầu đưa những
thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 298 người thiệt mạng vì thảm kịch máy
bay MH17 về Hà Lan để nhận dạng trước khi bắt đầu hành trình thực sự về
với quê nhà, AP là một trong những hãng thông tấn cập nhật sớm nhất
hành trình của những chuyến bay đó nên cực kỳ được chú ý. Tuy nhiên, cái
lỗi mà hãng thông tấn của Mỹ này phạm phải quả là nhạy cảm. Nguyên văn
thông tin về máy bay quân sự chở thi thể của chuyến bay MH17 nhanh chóng
được đăng tải trên tài khoản Twitter của AP như sau: “Dutch military
plane carrying bodies from Malaysia Airlines Flight 17 crash lands in
Eindhoven”.
Câu
này có thể hiểu là: “Máy bay quân sự Hà Lan chở thi thể nạn nhân MH17
gặp nạn trên đất Eindhoven” hoặc : Máy bay quân sự Hà Lan chở thi thể
nạn nhân MH17 gặp nạn hạ cánh ở Eindhoven”
![]() |
Do
có thể hiểu theo hai cách đó nên mẩu thông tin lập tức gây nhầm lẫn
nguy hiểm trên mạng xã hội phổ biến khắp thế giới này khi hai chữ “crash
lands” đặt cạnh nhau một cách quá nhạy cảm. Nhiều người sẽ không khỏi
phân vân nên hiểu cụm từ này nghĩa là một vụ rơi máy bay mới vừa xảy ra
hay chỉ là một hiểu nhầm do từ đồng âm trong khi thông tin thực tế là
chuyến bay chở nạn nhân chiếc máy bay MH17 đã hạ cánh tại Eindhoven.
Tất
nhiên, sai sót đó nhanh chóng được phát hiện và AP cũng không mất nhiều
thời gian để sửa sai bằng cách xóa đoạn tweet này và thay bằng một câu
sáng nghĩa hơn và nhiều người theo dõi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không
phải đón nhận thêm một hung tin nữa. Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra
giận dữ với cách đưa tin “nhanh nhảu” này.
![]() |
Theo
thông tin chính thức, hai chuyến bay chở các nạn nhân vụ rơi máy bay
MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines xuất phát từ Kharkov –
Ukraine đã cánh xuống Hà Lan. Vua và Hoàng hậu Hà Lan cũng có mặt ở sân
bay để đón nhận các thi thể.
![]() |
Máy bay đưa thi thể các nạn nhân về Hà Lan. Ảnh: Reuters |
![]() |
Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans an ủi người nhà nạn nhân tại sân bay. Ảnh: Reuters |
Trong
khi đó, hai chiếc hộp đen đã được chuyển tới trụ sở của Sở Điều tra tai
nạn hàng không ở Farnborough, phía Tây Nam thủ đô London. Việc kiểm tra
hộp đen sẽ bắt đầu vào hôm nay, 24-7. Theo Ủy ban An toàn Hà Lan (OVV),
không phát hiện bằng chứng cho thấy hộp đen ghi âm giọng nói của chiếc
máy bay này đã bị can thiệp.
Theo Đỗ Quyên (Nld.com.vn)