NATO quyết định kéo dài chiếndịch không kích Libya thêm 90 ngày nữa, sau cuộc họp các thành viên liên quântại Brussels, Bỉ.
Chiến dịch hiện tại sẽ kết thúcvào ngày 27/6. Với quyết định được đưa ra hôm qua, các máy bay của liên quân sẽtiếp tục hoạt động tại quốc gia Bắc Phi thêm 90 ngày, tức là kéo dài tới cuốitháng 9.
AFP dẫn lời Tổng thư ký NATO,Anders Fogh Rasmussen, cho hay quyết định này phát đi một thông điệp rõ ràng đốivới chế độ Moammar Gadhafi, và khối quân sự Bắc Đại Tây Dương kiên quyết duy trìchiến dịch bảo vệ thường dân Libya. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực thi nhiệmvụ được Liên Hợp Quốc giao phó. Sức ép đối với chế độ Gadhafi sẽ vẫn được duytrì", ông Rasmussen thông báo.
![]() |
Các máy bay của NATO. Ảnh: Africa-heritage |
Tổng thư ký NATO cũng chorằng việc nhà lãnh đạo Libya phải rời bỏ quyền lực và ra đi chỉ còn làvấn đề thời gian. Ông nói: "Vấn đề không phải là Gadhafi có ra đi haykhông, mà là khi nào. Có thể sẽ mất thêm một chút thời gian, nhưng điềuđó biết đâu lại xảy ra ngay ngày mai". Ông Ramussen cho biết thêm rằngông hy vọng sẽ có một giải pháp thỏa đáng cho tình hình hiện nay ở Libyatrước thời điểm cuối tháng 9.
Liên quân NATO bắt đầu không kíchLibya từ ngày 19/3, nhằm vào các mục tiêu quân sự của chế độ Gadhafi. Trongnhững tuần gần đây, liên quân đã tăng cường không kích vào các mục tiêu tại thủđô Tripoli, nhằm hỗ trợ phe đối lập trong cuộc giao tranh với các lực lượngtrung thành với đại tá Moammar Gadhafi.
Trong một diễn biến khác, LiênHợp Quốc hôm qua cáo buộc đại tá Gadhafi vì những tội ác chiến tranh và các tộiác chống lại loài người, khi ông này cố gắng đàn áp cuộc nổi dậy của phe đốilập. Một ủy ban tư vấn được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập tạiGeneva, Thụy Sĩ, buộc tội chế độ Gadhafi đã tiến hành những cuộc tấn công có hệthống vào thường dân. Liên Hợp Quốc đồng thời chỉ ra rằng chính phe đối lập ởLibya cũng có những hành động được cho là tội ác chiến tranh, dù ở mức độ íthơn.
Theo Phan Lê
Vnexpress