Chiến đấu cơ NATO đã nãbom Tripoli, trong đó có dinh thự của ông Gadhafi, hơn 20 lần vào sớm nay,trong đợt không kích được cho là lớn nhất từ trước tới nay. Phát ngôn viênchính phủ Libya cho hay 3 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Các vụ không kích củaNATO diễn ra ồ ạt, kéo dài chưa đầy một tiếng đồng hồ. Chúng đã gây ranhững tiếng nổ như sấm rền khắp thủ đô Tripoli, làm vỡ cửa kính và đẩynhững cột khói đen, cay sè bốc khắp thành phố, trong đó có cả khu vựcgần đại bản doanh Bab al-Aziziya của ông Gadhafi.

NATO không kích lớn nhất vào Tripoli, 3 người chết, 150 bị thương
Xác của một chiếc tăng của lực lượng chính phủ Libya bị NATO phá hủy.

 Người phát ngôn chínhphủ Libya, ông Mussa Ibrahim, cho hay các vụ không kích của NATO nhằmvào trụ sở của Đội bảo vệ nhân dân, đội quân đóng ở các vùng bộ lạc. Khiđó khu nhà hầu như không có người và nạn nhân là những người sống lâncận. Cũng theo người phát ngôn này, các vụ không kích của NATO đã khiến3 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

 Chiến đấu cơ NATO đãliên tục không kích đại bản doanh của nhà lãnh đạo Gadhafi trong suốthơn hai tháng qua, khi Liên hợp quốc phê chuẩn “mọi biện pháp cần thiết”để bảo vệ thường dân khỏi lực lượng của ông Gadhafi trong cuộc xung độtdiễn ra ở Libya.

Trướcđó, theo phóng viên Reuters, ít nhất 12 tiếng nổ lớn đã làm rung chuyểnthủ đô Tripoli vào sớm nay. Giới chức trách đã dẫn phóng viên tới mộtbệnh viện để chứng kiến những người bị thương vong. 

Còn đàitruyền hình Al Arabiya ở Cairo cho hay các vụ tấn công đang diễn ra ở dinhthự của ông Gadhafi và trụ sở cơ quan tình báo. Phóng viên của đài truyềnhình này tại Tripoli cho biết 17 quả tên lửa đã được nã xuống nhiều khu vựckhác nhau của Tripoli. 

Trong khiđó, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet cho hay Anh và Pháp dựkiến triển khai trực thăng chiến đấu tới Libya và việc triển khai này sẽ bắtđầu ngay khi có thể. Tuy nhiên Anh chưa xác nhận về việc triển khai. 

Động tháitriển khai trực thăng chiến đấu nhằm tăng cường áp lực lên lực lượng của nhàlãnh đạo Gadhafi, do trực thăng có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặtđất chính xác hơn.

 Chiến đấucơ NATO đã và đang tấn công cơ sở hạ tầng của quân đội chính phủ Libya nhưngcho đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn được họ.

 Trong một diễn biến khác,nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, trợ lý ngoại trưởng Jeffrey Feltman đã gặp gỡphe nổi dậy Libya tại đại bản doanh của họ ở Benghazi. Washington đã táikhẳng định ông Gadhafi, người đã mất hầu hết quyền kiểm soát miền tây Libyacũng như thủ đô Tripoli, phải ra đi. 

Tuy nhiên, phe nổi dậyLibya đã không giành được sự công nhận đầy đủ khi đại diện của họ tới Mỹmột tuần trước đây.

 Theo PhanAnh
 Dân trí