NATO hôm nay đã từchối xin lỗi về vụ tấn công nhầm vào xe tăng của quân nổi dậy ở miền đôngLibya một ngày trước đó, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.


Thông tin trước đó của cácbác sỹ cho hay ít nhất 13 binh sỹ nổi dậy đã thiệt mạng.  

NATO từ chối xin lỗi vụ bắn nhầm quân nổi dậy Libya
NATO thừa nhận có vẻ như 2 vụ không kích của họ ngày 7/4 đã khiến một số binh sỹ nổi dậy thiệt mạng, nhưng họ sẽ không xin lỗi về vụ việc.

Lực lượng nổi dậy đã phản ứngrất giận dữ đối với vụ không kích vào xe tăng của họ gần thành phố miền đôngAjdabiya.

Tuy nhiên, các chỉ huy củaquân nổi dậy lại xoa dịu khi nói rằng vụ việc không tổn hại đến quan hệ vớilực lượng liên quân 

Phát biểu tại Naples, thiếutướng hải quân Harding miêu tả tình hình giữa thị trấn Ajdabiya và Brega,nơi vụ tấn công xảy ra “rất mong manh”, với xe “rút lui rồi lại tiến lên”.

 Ông cho biết xe tăng của lựclượng chính phủ Libya, trước đó đã “nhắm vào thường dân” ở thị trấn Misrata,cũng ở trên cùng đoạn đường với xe tăng của quân nổi dậy. Và vào thời điểmđó, NATO không biết quân nổi dậy đã bắt đầu điều xe tăng đến.

 “Có vẻ như 2 cuộc không kíchngày hôm qua của chúng tôi đã khiến một số binh sỹ nổi dậy thiệt mạng”, ôngcho biết. “Nhưng tôi sẽ không xin lỗi”.

 “Tình hình trên mặt đất, nhưtôi đã nói, rất mong manh và sẽ vẫn vô cùng mong manh. Cho tới ngày hôm qua,chúng tôi không có thông tin rằng...lực lượng nổi dậy sử dụng xe tăng”.

 “Nhiệm vụ của chúng tôi làbảo vệ dân thường. Trước đó, xe tăng đã được dùng để tấn công thẳng vào dânthường”.

 Theo Phan Anh
 Dân trí