Theo kiểm tra của tổ giám sát giáxăng dầu, trong năm tháng qua, so với số lần điều chỉnh năm 2008 là 15 lần, BộCông thương đánh giá tần suất điều chỉnh giá trong thời gian qua là 1 lần/tháng.Về mức điều chỉnh, Bộ Công thương cho rằng không lớn như những năm 2008 và đầunăm 2009.
Theo đánh giá của Bộ Công thương,tồn tại đáng kể nhất là các loại thuế, phí, khoản thu đang chiếm tỉ lệ khá lớntrong giá xăng dầu hiện nay. Chưa kể khoản thu quỹ bình ổn giá, theo Bộ Côngthương, các loại thuế, phí như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giátrị gia tăng, phí xăng dầu... đã chiếm khoảng 35% với xăng và gần 30% đối vớicác mặt hàng dầu. Nếu cân bằng lợi ích của Nhà nước với kiểm soát lạm phát, lợiích của người tiêu dùng, Bộ Công thương cho rằng có thể điều chỉnh mức thuế đểcó cơ hội đưa mặt bằng giá xăng dầu xuống thấp hơn.
Bộ Công thương cũng cho rằngdoanh nghiệp chọn thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu thời gian qua là không phùhợp với tập quán, thói quen, tâm lý của người tiêu dùng nên không tạo được sựđồng thuận. Bộ Công thương khẳng định thời gian tới sẽ chủ động công bố giá xăngdầu tại Singapore, cách tính giá để giúp người tiêu dùng, giới nghiên cứu và cáccơ quan hoạch định chính sách hiểu rõ, giám sát.
Theo C.V.Kình