Đây là đề xuất của ông Trần Bửu Long, phó giám đốc quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCMtại hội nghị tổng kết năm 2010 của hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM diễn ra sáng nay(19.1).

Ông Long cho rằng, năm 2011, doanh nghiệp sẽ đối mặt với không ít khó khăn, dođó họ cần được sự hỗ trợ kịp thời để có thể trụ vững, đặc biệt là các doanhnghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, khoảng 200.000 doanh nghiệp hoạt động trên địabàn TP.HCM có đến 99,7% là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Huỳnh Văn Minh, chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nhận định, doanhnghiệp nhỏ và vừa mới là nòng cốt của nền kinh tế, song đối tượng này vẫn đứngngoài các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp thực sựkhó khăn trong năm 2011, đặc biệt là sáu tháng đầu năm, nếu không có sự hỗ trợđặc biệt của nhà nước.

Nên lập đội phản ứng nhanh để bảo vệ doanh nghiệp
Nếu thành lập đội phản ứng nhanh, doanh nghiệp sẽ có chỗ để đề nghị tháo gỡ những vướng mắc của mình (Ảnh minh họa: Ca Hảo)

Trước thực tế này, ông Long đề xuất, hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nên thành lậpđội phản ứng nhanh để hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp một cáchkịp thời nhất. “Thực tế, cho đến thời điểm này, số doanh nghiệp nhỏ và vừa đượcvay vốn hỗ trợ rất ít, nhưng họ không biết kêu ai. Nếu có đội phản ứng nhanh,việc này sẽ được xử lý ngay”, ông Long nói.

Ông Minh cho rằng, đây là một đề xuất rất thiết thực và độc đáo. Bởi thực tếdoanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó vay vốn, đặc biệt là từ các chính sách hỗ trợcủa nhà nước. Do đó, ông Minh cho biết sẽ nghiên cứu kỹ đề xuất này và trìnhUBND TP.HCM để xúc tiến đội phản ứng nhanh cho doanh nghiệp trong thời gian sớmnhất.

TheoCa Hảo
SGTT