Siết chặt ngoại tệ và thả nổi vàng để người dân tự do kinh doanh vàng là biệnpháp khả thi nhất. Nếu tạo ra "sốt" với lại "bong bóng" thì ai nhiều vàng nhiềuđô "lãnh đủ".
Vàng - nguồn đầu tư sống động trong dân
Đồng tình với quan điểm của các tác giả, độc giả tên Sinh cho rằng, vàng trongdân không thể là vàng chết. Thậm chí, việc người dân giữ vàng còn là một nguồnđầu tư sống động nhất, hiệu quả cao nhất. Lý do:
Thứ nhất, nhìn vào biểu đồ giá vàng thế giới và trong nước 10 năm trở lại đâygiá vàng chỉ có đi lên trong dài hạn, xuống giá chỉ là tạm thời trong ngắn hạn.
Thứ hai, giữ vàng có tính thanh khoản cao nhất, rất dễ dàng quy đổi ra tiền mặthoặc ngoại tệ ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào giấy tờ, thủ tục hànhchính như gửi tiền trong ngân hàng, rút tiền ra khỏi ngân hàng, không lo phải kêkhai tài sản..
Thứ ba, so sánh với nhiều kênh đầu tư khác thì lợi nhuận của đầu tư vào vàng làchắc chắn, ổn định và cao nhất so với đầu tu vao bất động sản, chứng khoán (trừnhững khoản đầu tư vào bất động sản có lợi nhuận từ những yếu tố bất thường, cábiệt).
Thứ tư, trên thế giới tất cả những nhà giầu, nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư khônngoan đều chọn vàng là một kênh đầu tư quan trọng.
Do vậy, việc thắt chặt đầu tư vào vàng rất có thể đang dồn nhà đầu tư vào mộtthị truờng chứng khoán đang ngắc ngoải, hay đổ tiền vào thị trường bất động sảnđang quá nóng, sắp thành bong bóng, giá đã vượt quá mức chịu đựng của đa sốngười dân có thu nhập trung bình.
Theo độc giả Hoang248, mục đích siết chặt thị trường vàng, USD của Chính phủ làkiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có việc xóa bỏ yếu tố đầu cơ.Nếu đã vậy, cần phải cởi mở hơn với thị trường vàng. Xưa nay yếu tố đầu cơ chỉphát sinh khi thị trường không lưu thông trôi chảy. Với người dân nắm giữ vàichục lượng vàng trong nhà thì chỉ nên xem là của cải chứ không thể nào là đầu cơ.
"Khi Chính phủ can thiệp vào thị trường bằng những chính sách vĩ mô làm giá vàngtrong nước và thế giới không liên thông với nhau, đó mới là cơ hội cho giới đầucơ hoạt động. Hãy lấy giá xăng làm ví dụ, khi giá trong nước thấp hơn giá trongkhu vực thì nạn buôn lậu hoành hành, những thất thoát đó người dân phải gánhchịu, Chính phủ lại phải bỏ tiền ra bù lỗ. Nay với giá vàng cũng sẽ theo quyluật đó thôi", độc giả này kết luận.
![]() |
Do vậy, Diepvien87kgb cho rằng, hãy xem vàng trong dân là nguồn vàng dự trữ.Kinh tế phát triển ổn định dân sẽ dùng vàng đầu tư vào sản xuất. Người dân cũngbiết cách dùng đồng tiền của mình để sinh lời. Điển hình như Nhật Bản, lượngtiền trong dân lên tới 350 tỷ USD nhưng Chính phủ nước này cũng không tìm cáchđể hút vào hệ thống ngân hàng.
Hay tại Trung Quốc, Chính phủ rất khôn ngoan khi khuyến khích người dân trữ vàng.Vì với toàn thế giới, vàng là tài sản không bị mất giá trị, không bị hư hỏng khibảo quản. So với đô-la (USD) thì vàng nên tích trữ hơn vì USD do Mỹ in ra và phụthuộc nhiều vào kinh tế Mỹ. Khi ta giữ càng nhiều USD thì nước Mỹ càng có lợi vàta càng lỗ, nhất là khi khủng hoảng kinh tế nước Mỹ in rất nhiều tiền USD ra gâylạm phát.
Một độc giả kiến nghị, Nhà nước cần xây dựng, quản lý hệ thống luật pháp chặtchẽ để giảm thiểu đầu cơ tích trữ. Chẳng hạn:
- Cho phép nhiều doanh nghiệp nhập khẩu vàng (vàng không bị mất giá) làm cho giávàng trong nước so với thế giới không cao hơn (tức là có thể bằng hoặc rẻ hơn sovới giá thế giới) và giảm lượng tích trữ USD.
- Giảm thiểu tích trữ USD trong ngân hàng cũng như trong dân. Vì giữ càng nhiềuUSD càng lỗ (chú ý: ở mức tổng thể vì USD mất giá).
- Khi có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa thì bán vàng (vì giá trong nước rẻ hơn nêncái này có thể làm được) lấy tiền để nhập khẩu.
Trong quản lý kinh tế thì nên:
- Giảm xây dựng các công trình không cần thiết (để giảm nhập khẩu) giảm mất giáđồng nội tệ.
- Tăng thuế lũy tiến bất động sản nếu cá nhân có bất động sản thì thuế càng cao(để các cá nhân, doanh nghiệp ít đầu cơ bất động sản và tăng đầu tư cho bất độngsản vì có nhiều tiền thuế). Cái giá phải trả cho đầu cơ bất động sản rất lớn vìkhi xây dựng một căn nhà tốn rất nhiều tài nguyên của đất nước nhưng nếu khôngsử dụng sẽ gây lảng phí rất lớn.
- Tăng giá trị đồng nội tệ để tăng uy tín của Chính phủ.
Siết chặt ngoại tệ và thả nổi vàng?
Độc giả Phan Bảo Lâm nhận xét, ở các nước xung quanh, người ta siết chặt ngoạitệ đến mức nghẹt thở để chống đô-la hóa, nhưng lại thả nổi vàng ở mức tối đa đểchống đầu cơ. Trong khi Việt Nam siết ngoại tệ và siết luôn cả... vàng.
Khi ngoại tệ bị siết chặt thì vàng không phải được mua bằng ngoại tệ của Ngânhàng Nhà nước, mà mua bằng ngoại tệ tích trữ trong dân dẫn đến cân bằng giữavàng và USD thị trường không ảnh hưởng đến tỷ giá. Nói nôm na là người dân tíchtrữ vàng thì không tích trữ ngoại tệ và ngược lại. USD của ngân hàng là USD củanền kinh tế "chính quy" không bị lọt ra ngoài, vì mọi giao dịch đều phải thôngqua tài khoản ngân hàng, tức là thanh toán không dùng tiền mặt.
Trong khi đó, các DNNN còn tự tung tự tác găm trữ ngoại tệ - đây có thể coi lànguồn cung cấp ngoại tệ chủ yếu cho "chợ đen", dẫn đến "chảy máu" ngoại tệ vàcác hoạt động buôn lậu khác.
Thực tế, nguồn đô-la trên thị trường không chính quy là không nhiều, theo độcgiả này, và chỉ tương đương với lượng kiều hối khoảng 3-4 tỷ USD/năm. Lượng kiềuhối nhiều hay ít còn phụ thuộc vào... lãi suất huy động ngoại tệ. Kiều hối nămngoái lên đến 8 tỷ USD, thực chất không dưới một nửa con số đó là "vốn nóng" từnước ngoài đổ vào để hưởng lãi suất cao chớ không phải do Việt kiều gởi về từtiền túi của họ.
Hiện nay, hầu hết các nước trong khu vực ASEAN đều đánh thuế nhập khẩu vàng thỏiở mức 0% và cho phép kinh doanh vàng miếng tự do vì hệ thống ngân hàng của họ bịkiểm soát rất chặt chẽ về vấn đề ngoại hối.
Việc của Nhà nước là kiểm soát và can thiệp vào nền kinh tế "chính quy" chớkhông can thiệp vào kinh tế "không chính quy", cứ tự do để nó dùng "mỡ của nórán nó".
Vì thế, siết chặt ngoại tệ và thả nổi vàng để người dân tự do kinh doanhvàng là biện pháp khả thi nhất. Nếu tạo ra "sốt" với lại "bong bóng" thì ainhiều vàng nhiều đô "lãnh đủ" chớ Nhà nước không lãnh thay. Song song vớiviệc đó là công bố trên các mặt báo giá vàng thế giới cũng như chi phí làmra vàng miếng trong nước để chống những kẻ "thừa nước đục thả câu".
Theo Vef