"Công chúa thỏ" Thanh Thảo chia sẻ dù làmviệc và sống trong thế giới showbiz nhưng cô chưa từng và sẽ không baogiờ sử dụng scandal để tạo dựng tên tuổi cho dù hiện cô vẫn không phải làtên tuổi hot trong làng âm nhạc.
- Đang có một tình yêuđẹp nhưng chị lại nói muốn trở thành một bà mẹ đơn thân, người yêu của chịsẽ nghĩ gì về điều này?
- Anh ấy đã nghĩ ngợi rất nhiều. Anh không nói ra nhưng tôi biết. Nhiềungười cho rằng tôi phát ngôn thế để tạo scandal nhưng không phải. Nếu muốntạo scandal thì tôi tạo lâu rồi. Có nhiều anh trong nghề còn khuyên và hứagiúp tôi tạo scandal để “hot” hơn nhưng tôi không chấp nhận điều ấy. Tôi vẫncứ làm việc của mình mà không để ý nhiều đến việc người khác. Suy nghĩ vềviệc làm một “single mom” là suy nghĩ thật sự của tôi, vào thời điểm ấy. Vìtôi cảm thấy tình yêu của mình mong manh quá, cộng với đổ vỡ của những ngườixung quanh khiến tôi có cảm giác tình yêu ấy sẽ không đến đích cuối cùng.
- Vậy bây giờ tình yêucủa chị đã hết mong manh chưa?
- Hiện người ấy cũng rất yêu tôi và chăm lo cho tôi rất nhiều khiến tôicó cảm giác mình rất may mắn trong chuyện tình cảm. Anh quan tâm chăm sóctôi, luôn chia sẻ với tôi mọi thứ. Mặc dù có đôi lúc chúng tôi không cùngquan điểm nhưng bất cứ khi nào tôi cần thì anh ấy cũng ở bên cạnh để hỗ trợcho tôi một cách rất tận tình.
![]() |
Tuy nhiên, để nói mong manhthì không đúng, còn nói chắc chắn thì cũng không phải, vì còn nhiều nguyênnhân khác khiến chúng tôi chưa thể quyết định tiến tới xa hơn được. Thật ra,mong muốn kết hôn của tôi đến bây giờ đã giảm sút, không còn 100% như thờigian trước nữa. Suy nghĩ này mới xảy ra gần đây thôi. Mặc dù, tình cảm trongtôi không hề giảm sút nhưng tôi chưa an tâm.
- Chị nghĩ như thế nào về “sống thử” trước hôn nhân?
- Chúng tôi vẫn việc ai nấy làm, nhà ai nấy ở, nhưng tôi nghĩ sống thử trướchôn nhân tốt hay xấu là do quan điểm của mỗi người. Tôi không khắt khe vềquan điểm này mà đôi lúc đấy cũng là một điều hay. Khi hai người yêu nhaucần phải hòa hợp với nhau về mọi mặt, từ tinh thần đến thể xác thì tình yêumới càng bền vững. Và dù là ai đi nữa thì họ cũng có quyền quyết định quyềncá nhân của mình. Tuy nhiên, nghệ sĩ – người của công chúng thì cần phải cẩnthận hơn, bởi mọi hoạt động của họ đều có ít nhiều ảnh hưởng nhất định đếnmột bộ phận của xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
- Bay show nước ngoài liên tục, nhưng có thể thấy là chị vẫn “giậm chântại chỗ” trong sự nghiệp, vì sao vậy?
- Tôi nghĩ mọi thứ đều có quy tắc riêng, trong bắt kỳ nghành nghề nào cũngvậy, luôn có cạnh tranh. Nếu cạnh tranh công bằng và lành mạnh thì cũng đángđể phấn đấu, nhưng cạnh tranh bằng những thủ đoạn này nọ hoặc bằng "taitiếng" thì tôi không dám vận vào mình đâu.
Tính tôi rất lành và luôn tựmuốn phấn đấu bằng thực lực của mình. Mặc dù, có rất nhiều người nói rằngthấy tiếc cho tôi nếu tôi biết "bon chen" hay tạo scandal chút nữa thì cóthể không như bây giờ. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi luôn hài lòng với côngviệc hiện tại và cảm thấy mọi thứ đủ đầy, vì nó có được từ chính sức laođộng của mình.
![]() |
- Vừa qua có nhiều ca sĩtrong nước gặp rất nhiều trở ngại khi lưu diễn nước ngoài, chị thì sao?
- Tôi nghĩ phần nhiều khó khăn mà chúng tôi gặp phải ở đây không phải xuấtphát từ bản thân mà là nhiều nguyên nhân khách quan khác như: kinh tế Mỹ suythoái, thời đại âm nhạc số hóa bùng nổ…. Nếu ở trong nước, khi bay một showthì luôn có nhiều người bên cạnh hỗ trợ và giúp đỡ nhưng khi bay show ở hảingoại thì không được như vậy. Mọi hoạt động của bản thân đều phải do tự thânvận động hết.
Còn với tình trạng bị chèn ép, phản đối… thì rất may là tôi chưa gặp. Cũngcó nhiều show bị hủy nhưng là do các nguyên nhân khách quan và tôi luôn đượcbáo trước. Với lại, tôi cũng có nhiều người thân bên đó nên cũng có thể tựchủ động trong công việc. Ngày 3/9 tới tôi lại sẽ qua Mỹ biểu diễn.
- Nhưng nếu cứ đi đi - về về lâu như vậy chị có sợ khán giả trong nướcsẽ quên mình?
- Lần đầu tiên tôi bay show qua Mỹ là cách đây ba năm, đây là lần thứ haitôi thực hiện chuyến lưu diễn dài ngày của mình ở nước ngoài. Trong tháng 9tới tôi nhận được nhiều show diễn ở Mỹ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốtđể mau chóng trở về Việt Nam thực hiện tiếp những dự án còn dang dở.
Đối tượng chính của tôi vẫn là khán giả trong nước, nhưng nếu có cơ hộithì tôi vẫn đi để khám phá , học hỏi các anh chị bên ấy để sau khi về nướcsẽ có nhiều cái mới cống hiến cho khán giả quê nhà.
Theo Đất Việt


