Dự kiến, cuối năm 2010, Bộ Y tế và Phát triển xã hội sẽ đưa ra cứu xét một dự ánluật về việc sử dụng công nghệ tế bào y sinh học.

Nội dung của dự án luật này sẽhạn chế việc sử dụng các tế bào của phôi và trẻ sơ sinh bị chết non, đồng thờicấm hẳn việc dùng tế bào cuống rốn và nhau thai. Nga cũng có khả năng ban hànhcả Luật về phá thai.

Theo Cục Pháp chế của Bộ, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2011.

Nga cấm nhân bản vô tính người
Bộ luật mới của Nga sẽ như một lệnh cấm đối với việc nhân bản vô tính người (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, bà Veronika Skvorsova, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế của Bộ Y tế vàphát triển xã hội nói:

"Нiện nay, việc điều chỉnh luật ở nước Nga trong lĩnh vực công nghệ tế bào ysinh học hãy còn tản mạn và không mang tính hệ thống nên có rất nhiều sơ hở.Điều này cản trở sự phát triển của công nghệ tế bào y sinh.

Chúng tôi đã soạn thảo xong dựán luật để điều chỉnh những những trường hợp có thể phát sinh do các nghiên cứutiền lâm sàng, giám định và tổ chức đăng ký quốc gia các công nghệ tế bào y sinhvà các hoạt động liên quan đến kết quả của công nghệ này là các sản phẩm dướidạng tế bào bao gồm nghiên cứu lâm sàng, giám định, sản xuất, bảo quản, sử dụng,chuyên chở trên lãnh thổ Nga và xuất khẩu qua biên giới”.

Dự án này sẽ quy định các nguyên tắc cơ bản trong phạm vi ứng dụng công nghệ tếbào y sinh như tính hợp pháp, sư tôn trọng phẩm giá con người, sự tự nguyện thamgia của bệnh nhân vào các nghiên cứu lâm sàng sản phẩm tế bào, cấm sử dụng tếbào của công nghệ y sinh vào mục đích nhân bản vô tính người. Các tế bào lấy từbệnh nhân không được phép biến thành đối tượng mua bán hoặc bất cứ mục đíchthương mại nào khác.

Theo Bảo Châu
VietNamNet