Nga tin rằng Mỹ có quyền theoluật pháp quốc tế để tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng thế giới Osama binLaden. Tuy nhiên, việc Mỹ và NATO tuyên bố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi vàngười thân của ông là mục tiêu hợp pháp đã “vượt qua giới hạn cho phép”.


Đâychính là quan điểm chính thức của Nga vừa được đưa ra thông qua Ngoại trưởngSergei Lavrov ngày hôm qua (11/5). 

Bin Laden đã bị các lực lượng đặcnhiệm Mỹ bắn chết trong một cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của tên này ở thành phốAbbottabad, Pakistan ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 5. 

"Lập trường của chúng tôi rất đơngiản. Sau loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001, Hội đồng Bảo anLiên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết công nhận quyền của Mỹ trong việc tựbảo vệ mình. Quyền tự bảo vệ bản thân không chịu bất kỳ giới hạn nào," Ngoạitrưởng Lavrov cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo MoskovskieNovosti số ra ngày hôm nay (12/5). 

Nga phản đối Mỹ sát hại ông Gaddafi và người thân

Tuy nhiên, theo ôngLavrov, Mỹ nên cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về cuộc đột kíchcủa họ. "Tôi tin là phía Mỹ sẵn sàng cung cấp những thông tin giải thíchcụ thể, rõ ràng hơn," Ngoại trưởng Nga nói thêm. 

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh,chủ nghĩa khủng bố phải được chống lại trong giới hạn của luật quốc tế và nhữngchính khách đưa ra những lệnh mang tính tội ác “phải bị truy tố”. “Đó là nhữnggì mà Tòa án Hình sự Quốc tế đang làm”, ông Lavrov cho hay. 

Bên cạnh phát biểu ủng hộ Mỹ tiêudiệt trùm khủng bố Bin Laden, Ngoại trưởng Nga đã lên tiếng phản đối việc Mỹ vàNATO có ý định giết hại Nhà lãnh đạo Libya. Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Mỹ vàNATO tuyên bố Tổng thống Gaddafi và những người thân của ông là mục tiêu hợppháp của họ đã “đi quá giới hạn cho phép".

 "Trên thực tế, liên minh NATO đãcông khai tuyên bố nhiệm vụ của họ là thay đổi chính quyền ở Libya và rằng ôngGaddafi cũng như người thân của ông ấy đang trở thành mục tiêu tấn công hợp phápcủa họ. Tất cả những điều này đã đi quá giới hạn cho phép," người đứng đầu ngànhngoại giao Nga đã phát biểu như vậy trong cùng bài trả lời phỏng vấn tờMoskovksie Novosti.

 Ông Lavrov tái khẳng định quanđiểm của Moscow là, liên minh NATO đang bênh vực và ủng hộ chỉ cho một bên trongcuộc xung đột ở đất nướcBắc Phi.

 "Chỉ có một cách duy nhất đểgiải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya. Đó là, một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nhưNga đã đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau đó, chúng ta cần tìm kiếmmột giải pháp thông qua trung gian," Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

 Hôm 17/3, Hội đồng Bảo an LiênHợp Quốc đã thông qua một nghị quyết cho phép áp đặt vùng cấm bay ở Libya đồngthời cho phép các nước dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ dân thường ở đất nướcbất ổn này. Nghị quyết này đã mở đường cho Mỹ và NATO tiến hành một chiến dịchcan thiệp quân sự vào đất nước Bắc Phi chỉ hai ngày sau đó. Nga là một trong sốcác nước bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Libya.

 Mặc dù đã thực hiện hàng nghìncuộc không kích vào các mục tiêu của quân chính phủ nhưng cho đến nay, NATO vẫnchưa làm thay đổi được tình hình ở Libya. Quân của Tổng thống Gaddafi vẫn tiếptục khả năng chiến đấu. Trong bối cảnh bế tắc như thế này, NATO dường như ngàycàng muốn tiêu diệt ông Gaddafi. Nga là một trong số vài nước thường xuyên lênán, chỉ trích Mỹ và NATO trong chiến dịch ở Libya.

Theo VNmedia