Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cho biết đã triệu tập đại sứ Mỹ để bàytỏ sự bất bình khi Mỹ ủng hộ Tokyo trong vụ tranh chấp nhóm đảo ở Thái BìnhDương với Nga.

Trong cuộc gặp với đại sứ John Beyrle, Thứ trưởng Ngoại giaoAlexei Borodavkin nhắc lại tuyên bố chủ quyền về quần đảo Kuril của Matxcơva.

Nga phản đối Mỹ vì vụ tranh chấp đảo với Nhật
Đại sứ Mỹ John Beyrle tại Nga. Ảnh: EPA.

Matxcơva và Tokyo đều khẳng định chủ quyền 4 hòn đảo nhỏ nằmngoài khơi phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản. Các đảo này do quân đội Xô Viếtchiếm trong những ngày cuối Thế Chiến Hai. Nhật Bản gọi đó là Lãnh thổ phía bắc.

Vụ tranh chấp này đã ngăn cản hai nước ký một hiệp ước hòa bình,căng thẳng càng leo thang kể từ tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống DmitryMedvedev đến thăm quần đảo này. Ông là tổng thống Nga đầu tiên đặt chân lên vùnglãnh thổ tranh chấp với Nhật.

Theo China Daily, bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Beyrle đượctriệu tập là bởi những thông điệp gần đây của ngoại giao Mỹ nói rằng "ủng hộtuyên bố chủ quyền của Nhật Bản trước Nga".

Phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cho biết không hề cóthay đổi nào trong quan điểm lâu năm của Mỹ, theo đó ủng hộ tuyên bố của NhậtBản nhưng vẫn thúc giục hai nước tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Medvedev đã tuyên bố Nga sẽ tăng cường quân sự trên các đảo.Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật tới Nga vào tuần trước cũng không giúp hai bêntiến tới một giải pháp nào.

Theo Song Minh
Vnexpress