Một phát ngôn viên của Cơ quan Hạt nhân Liên bang Nga (Rosatom) hôm quatuyên bố lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽđược bơm nhiên liệu hạt nhân và đây là bước then chốt trong quá trình khởiđộng nhà máy điện này.
Tuy nhiên, người phát ngôn khẳng định lò phản ứng sẽ không được xem là đã đivào hoạt động từ ngày đó.
“Việc Nga cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng ở Bushehr là lý do nữa để nướccộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng các hoạt động hạt nhân nguy hiểm theo nghịquyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao PhápChristine Fages nói. “Iran chỉ có thể dùng nguyên liệu của Nga đã được điềuchỉnh riêng cho lò phản ứng này”.
![]() |
Lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân tại Bushehr, Iran, 750 dặm (1.245 km) về phía nam thủ đô Tehran |
Nga dự kiến cũng sẽ giúp Iran quản lý nhà máy, cung cấp nhiên liệu mới vàlấy đi nhiên liệu thải từ cơ sở này. Các chuyên gia hạt nhân nhận định nhờthế, hầu như không có hiểm hoạ trực tiếp nào từ việc lò phản ứng có thể bịsử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Việc xây dựng Bushehr, nhà máy hạt nhân đầu tiên của Iran, bắt đầu năm1975. Nga đã giúp Iran xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên này, nhưng trongthời gian gần đây, Mátxcơva đã có lập trường cứng rắn hơn đối với các hoạtđộng hạt nhân của Iran.
Còn phía Iran vẫn tỏ ra hoài nghi cho tới khi chứng kiến nhà máy Bushehr,với tổng chi phí xây dựng ước tính là 1 tỉ USD, đi vào hoạt động và phátra điện.
|
Các cường quốc Tây phương tố cáo Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhândưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân dụng. Iran kịch liệt bác bỏ tốcáo này.
Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng tuy hai nướccó mối quan hệ hợp tác thương mại tích cực, nhưng Nga không làm ngơ đốivới cách thức Iran phát triển chương trình hạt nhân của nước này.
Theo Nhật Mai
Dân trí