Ria Novosoti đưa tin, Ngoạitrưởng Nga Sergay Lavrov đã yêu cầu NATO giải thích về lí do bố trí các tổ hợptên lửa phòng không Partiot tại thành phố Morong của Ba Lan cách biên giới Nga60 km và cách Kaliningrad 100km.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Hiệnnay chưa có thông tin gì về lý do này và Bộ ngoại giao Nga sẽ phân tích tìnhhình sau khi nhận được lời giải thích từ NATO. Rõ ràng rằng, NATO phải có căn cứđể bố trí các tổ hợp tên lửa phòng không Partiot ở Morong mà không phải tạiWarsawa như kế hoạch trước đây".
![]() |
Bộ Quốc phòng Ba Lan giải thíchrằng, việc bố trí các tổ hợp tên lửa phòng không Partiot tại Morong là do nhữngđiều kiện thuận lợi đối với việc bảo đảm cho Ba Lan và cuộc sống của binh línhMỹ. Việc bố trí các đại đội Partiot đầu tiên (cự ly hoạt động 160km) dự kiến vàotháng 4/2010. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng công bố, việc lựa chọn vị trí bố trí căncứ quân sự của Mỹ không nhằm mục đích chiến lược nào cả.
Đáp lại thông tin về việc bố trícác tổ hợp tên lửa phòng không của NATO ở sát biên giới Nga, hàng loạt cácphương tiện thông tin đại chúng đưa tin, hải quân Nga sẽ tăng cường tàu ngầm vàcác tên lửa có độ chính xác cao cho Hạm đội Baltic. Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòngNga đã bác bỏ thông tin này, công bố Hạm đội Baltic sẽ tái trang bị và hiện đạihóa chỉ theo kế hoạch.
![]() |
Sơ đồ bố trí tổ hợp tên lửa phòng không Partiot tại Okinawa Nhật Bản |
Ba Lan đã ký thỏa thuận vớiWashington về việc lắp đặt các tổ hợp tên lửa phòng không Partiot trên lãnh thổnước này ngày 27/11/2009. Tuy nhiên, vị trí bố trí căn cứ quân sự đã được thayđổi.
Theo HL