Nhằm hạn chế nhập siêu, Bộ Tàichính vừa có văn bản yêu cầu kiểm soát chặt nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng. Traođổi với PV Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nói:
- Nhập siêu năm 2009 là 13 tỉ USD.Trong đó chiếm tỉ trọng lớn là hàng tiêu dùng như điện thoại di động lên đến 1tỉ USD, nhiều loại thực phẩm cũng nhập vô tội vạ dù trong nước có thể sản xuấtđược như ngô, khoai, cà rốt, thậm chí cả tăm tre... Trước tình trạng nhập khẩunhư vậy, Bộ Tài chính phải thiết lập hàng rào kỹ thuật để hạn chế. Cụ thể Bộ Tàichính rà soát trong cam kết WTO mặt hàng nào được tăng thuế thì đưa thuế lên cao.
![]() |
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Thanh Đạm) |
Ví dụ thịt heo, thịt bòđưa lên mức 20-30%. Điện thoại VN sản xuất được cũng có thể đưa thuế lên.Trừ một số mặt hàng, như điều hòa nhiệt độ chẳng hạn, thuế nhập đã kịchtrần thì phải dùng các biện pháp mà thế giới cho phép, không vi phạm camkết là sử dụng các hàng rào kỹ thuật, thủ tục hải quan để kiểm soát.
![]() |
Ngành công thương sử dụng hìnhthức cấp phép tự động. Ngành y tế kiểm tra chặt chẽ chất lượng và yêu cầu vềgiấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Ngành tài chính cũng không cho doanh nghiệpđưa hàng về kho ngoại quan mà yêu cầu phải để tại cảng sau khi đã hoàn thànhviệc kiểm tra chất lượng và đóng thuế... Qua những quy định này, chi phí đầu vàođối với hàng nhập khẩu sẽ bị tăng lên, từ đó cũng góp phần hạn chế. Tuy vậy, đâychỉ là giải pháp mang tính tình thế. Về lâu dài, phải làm sao nâng cao sức cạnhtranh của hàng hóa sản xuất trong nước.
* Với hàng nông sản nhập từTrung Quốc tăng nhanh thời gian gần đây, vậy hàng rào kỹ thuật đối với mặt hàngnày được thực hiện ra sao?
- Đối với hàng nông sản nhậpchính ngạch về VN qua các cảng, Bộ Tài chính chỉ cho thông quan khi lô hàng đãcó đủ giấy chứng nhận kiểm định thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành ytế, nông nghiệp. Còn đối với hàng về qua các cửa khẩu đúng ra phải có đầu tư chongành y tế, nông nghiệp để họ có thể kiểm tra hàng hóa ngay tại cửa khẩu. Hàngnào đạt chất lượng mới cho vào, nhằm hạn chế hàng nông sản Trung Quốc không đảmbảo chất lượng vào VN.
|
Sáu tháng đầu năm 2010, VN đã chi hơn 1,1 tỉ USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Trong ảnh: chăm sóc gà tại một trại nuôi ở Gia Kiệm (Đồng Nai) |
Tuy nhiên, còn vấn đề nữalà hiện nay giữa hai nước VN và Trung Quốc có quy định về biên mậu - tứcbuôn bán của người dân biên giới. Một số người đã lợi dụng cư dân biêngiới (mỗi người được mua 2 triệu đồng) để thu gom, đưa hàng vào trongnước. Do đó, giải pháp trước mắt là các bộ ngành phải cùng phối hợp đấutranh với lực lượng gom hàng từ dân. Về lâu dài, phải tạo việc làm ổnđịnh cho người dân khu vực biên giới để họ không phải thu gom hàng chonhững người vận chuyển hàng vào trong nước nữa.
* Bộ Tài chính vừa tổ chức đốithoại với doanh nghiệp nhằm khai thông vướng mắc chính sách cho doanh nghiệp,thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nhưng nhiều doanh nghiệp cho rằng vướng mắc nhiềumà giải quyết chẳng được bao nhiêu, có chăng chỉ doanh nghiệp lớn được giảiquyết?
- Bộ Tài chính mỗi năm đều tổchức đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc về chính sáchthuế, hải quan. Tất nhiên trong khuôn khổ buổi đối thoại không thể thỏa mãn tấtcả doanh nghiệp, những vấn đề còn chưa trả lời được Bộ Tài chính sẽ ghi nhận lạivà giải đáp sau. Liên quan đến phản ảnh hầu hết chỉ doanh nghiệp lớn giải quyếtđược vướng mắc trong khi doanh nghiệp nhỏ “đâu lại vào đấy”, tôi cho rằng cónhiều nguyên nhân, tuy nhiên quan điểm của Bộ Tài chính là không phân biệt đốixử giữa doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều đượcnêu vướng mắc trước hội nghị để được giải đáp.
Có doanh nghiệp than phiền vănbản quá xa thực tế nên khi vận hành phát sinh vướng mắc. Thực tế là một số vănbản ban hành chưa bao quát hết nên sau đó Bộ Tài chính phải hướng dẫn thêm. Tuynhiên, câu chuyện văn bản ban hành có nhiều cách hiểu dẫn đến vận dụng có lợicho cán bộ thuế và doanh nghiệp, ngoài chuyện “cố tình” hiểu sai còn có nguyênnhân trình độ cán bộ thuế hạn chế, nhất là tại các chi cục.
Theo Tuổi trẻ