Tỷ giá bìnhquân liên ngân hàng vẫn ổn định 20.828 đồng một USD nhưng nhiều ngân hàngthương mại như Vietcombank, ACB, Eximbank... mấy ngày nay liên tiếp điềuchỉnh giảm giá mua và bán rời xa mức kịch trần.

Sáng nay, ngânhàng Vietcombank niêm yết giá mua vào, bán ra của đôla Mỹ ở mức20.880-20.950 đồng, giảm 60 đồng chiều bán ra và 40 đồng mua vào so với sánghôm qua.

Ngân hàng đua giảm giá USD
Giá USD tự do và ngân hàng liên tục rớt giá. Ảnh: Lệ Chi

TạiEximbank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 20.860 - 20.950 đồng, giảm40 đồng chiều mua và 30 đồng bán ra so với sáng hôm qua, nhưng mất tới50-60 đồng so với 6/2.

Tương tự, tạiACB, từ mức bán ra trên 21.000 đồng trong ngày 4/2, giờ đã rơi xuống còn20.940 đồng sau mấy ngày điều chỉnh giảm liên tiếp. Trong khi đó, thu gomcũng về sát 20.880 đồng. Giá đôla thực tế của các nhà băng bán cho kháchhàng hiện cũng chỉ chênh 10-20 đồng so với niêm yết (bao gồm phí).

Như vậy, nếuso với chênh lệch về giá mua và bán trước kia có thời điểm lên 200-300 đồng,thì nay mức 70 - 90 đồng đối với biên độ mua bán chứng tỏ lợi nhuận tronghoạt động kinh doanh ngoại tệ của nhà băng đã giảm đi đáng kể.

Không chỉ cácngân hàng đua nhau giảm giá USD mà ngay cả các điểm thu đổi đôla tự do hiệncũng liên tục điều chỉnh giảm giá mua bán xuống còn ngang ngửa với mức niêmyết trong nhà băng. Lúc 13h chiều nay, giá giao dịch USD tại hầu hết cácđiểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM chỉ còn quanh 20.860-20.960 đồng. Đến 14h,giá tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 10- 20 đồng, xuống sát 20.850-20.940đồng ăn một USD.

Chủ một hiệuvàng gần chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh cho biết, thời điểm này đơn vị ông chỉ longồi điều chỉnh giá giảm xuống cho tương xứng với ngân hàng chứ không phảicăn cứ theo giao dịch. "Mãi lực mua bán của khách hiện rất yếu. Cả ngày chỉcó vài khách lẻ ghé vào đổi USD", ông chủ nói.

Trong khi đó,phòng kinh doanh ngoại hối nhiều ngân hàng cho biết, nguồn cung USD sau tếttương đối dồi dào. Mặt bằng chung bán USD từ 20.950-20.970 đồng một USD,thậm chí có ngân hàng còn rao bán 20.450 đồng, thấp hơn giá kịch trần gần700 đồng mỗi đôla.

Trưởng phòngkinh doanh ngoại hối của một ngân hàng lớn thừa nhận, sau khi thông tin sẽđiều hành tỷ giá biến động không quá 3% trong năm 2012 được Thống đốc NguyễnVăn Bình phát đi trong buổi gặp mặt đầu xuân, lượng khách hàng đến bán USDcho nhà băng có tăng lên rõ rệt, nhiều nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Một phó tổnggiám đốc của Ngân hàng Nam Á cũng cho biết, nguồn cung USD tại nhà băng ônghiện nay khá ổn định. Theo ông, thực chất, ngoại tệ của Việt Nam khôngthiếu, mà do người có USD thời gian qua cứ kỳ vọng sẽ còn điều chỉnh tỷ giátăng nên xảy ra hiện tượng găm giữ đầu cơ. "Nay sự kỳ vọng đã bị dập tắt nênhọ phải bán USD ra thị trường. Quy luật thị trường, một khi cung vượt cầuthì giá ắt phải giảm", ông nói.

Một quan chứcNgân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, tuy chưa có con số thống kê cụthể, nhưng quan sát sơ lược thì nguồn thu ngoại tệ của các nhà băng trên địabàn đã được cải thiện đáng kể trong những ngày gần đây.

TheoVNE