Sau khi khẳng định việc tiếptục sáp nhập 5-8 ngân hàng trong quý 1/2012, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chobiết hiện các ngân hàng không lành mạnh chiếm 10% toàn hệ thống xét về thị phần,và lợi ích nhóm vẫn tồn tại.
![]() |
Có một số tổ chức tín dụng quy mô nhỏ yếu, tình hình tài chính không lành mạnh đang phục vụ lợi ích chỉ một số cổ đông chi phối (ảnh minh họa). |
Lợi ích nhóm: riêng lẻ thì có,vĩ mô thì không
Trong buổi giao lưu trực tuyến sáng 12/1 với nhân dân, trước nghi vấn liệu cólợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng hay không, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước(NHNN) Nguyễn Văn Bình thừa nhận, “dưới góc độ một vài ngân hàng thì có”.
Lý giải cho biểu hiện tiêu cực này, ông cho biết, hiện nay có tồn tại một số tổchức tín dụng yếu, quy mô nhỏ, tình hình tài chính không lành mạnh.
Các tổ chức này phục vụ lợi ích một số cổ đông lớn, chiếm tỷ trọng vốn chi phối.Theo đó, lợi ích nhóm ở đây là lợi ích của các cổ đông lớn của ngân hàng đó màđúng ra, ngân hàng phải phục vụ lợi ích đại chúng.
Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, “nếu trên góc độ vĩ mô toàn hệ thống, tôi xin nóilà không có”.
Thống đốc khẳng định, trên góc độ vĩ mô toàn bộ hệ thống ngân hàng, không cóchuyện vì lợi ích nhóm nào đó mà phải cho vay bất động sản.
Cũng trong buổi sáng nay, trước sự đông đảo sự tham gia hỏi đáp và theo dõi củanhân dân, Thống đốc tiết lộ, tỉ lệ ngân hàng không lành mạnh (tính trên thịphần, không phải tính trên số lượng) chiếm 10% toàn hệ thống.
Ông ví von: “ngay cả chúng ta trong một lớp học, dù lớp đó rất tốt, xuất sắc,cũng có 1 tỷ lệ nhất định các học sinh học chưa khá”.
Trước đó, tại diễn đàn Quốc hội, Thống đốc từng công bố, tỉ lệ số lượng ngânhàng yếu kém đang nằm ở con số 8 ngân hàng (hiện tại đã sáp nhập 3 ngân hàngthành 1 ngân hàng là SCB), chiếm 5% tổng số ngân hàng trong hệ thống.
Nền kinh tế đang có 200-300 tấn vàng
Theo lộ trình, trong quý I này, NHNN sẽ hoàn tất việc phân loại các nhóm ngânhàng và giải quyết xong thanh khoản cho các ngân hàng yếu. Các tiêu chí này sẽđược công khai minh bạch, thậm chí mỗi tổ chức tín dụng đều có thể biết mình nằmở nhóm nào.
Diễn đạt nôm na về chủ trương của NHNN, Thống đốc cho hay: “một cơ thể khỏe mạnhthì chúng ta cũng tạo mọi điều kiện để cơ thể đó phát triển. Còn cơ thể bắt đầucó dấu hiệu bị bệnh, chúng ta cũng có điều trị hay chế độ ăn kiêng ở mức vừaphải để vẫn đảm bảo được sức khỏe nhưng cũng qua được bệnh tật. Những người nàomắc bệnh nặng thì chế độ ăn kiêng, chế độ điều trị nặng hơn nữa. Hay có nhữngngười nặng hơn nữa, chẳng ăn uống được gì thì chỉ có chuyển thuốc.”
Thừa nhận nợ xấu trong ngân hàng có tăng lên song, người đứng đầu NHNN vẫn khẳngđịnh, tình hình nợ xấu vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ông cũng lưu ý, việc mấtthanh khoản các ngân hàng gặp phải hiện nay không phải chỉ do nợ xấu mà do cơcấu sử dụng vốn huy động của các ngân hàng này không hợp lý (lấy vốn ngắn hạncho vay dài hạn).
Để giải quyết thanh khoản cho các ngân hàng, có ý kiến đề cập đến ý tưởng chuyểnlượng vàng rất lớn trong hệ thống thành tiền cho lưu thông. Thống đốc cho biết,theo thống kê của NHNN, nền kinh tế hiện có từ 200-300 tấn vàng, song phần lớnsố vàng này vẫn nằm trong dân.
Ông hóm hỉnh, như vậy là “dân thì giàu nhưng nước thì chưa mạnh. Chủ trương củachúng ta là phải làm sao để dân giàu nhưng nước phải mạnh”. Nỗ lực của NHNN làphải huy động được nguồn lực đó phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội.
Hiện nay, mục tiêu giải quyết thanh khoản cho các ngân hàng yếu kém trước tháng4/2012 của NHNN theo đánh giá của nhiều chuyên gia là rất khó và được xem là“nhiệm vụ bất khả thi”.
Theo Bích Diệp
DanTri