Theo kết quả kinh doanh 8tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng thương mại cổ phầnPhương Đông (OCB) chỉ là 225 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đề ra cho cả năm là500 tỷ đồng.

Cho dù kết quả lợinhuận hơi đuối, song ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc OCB vẫn rất lạcquan tin rằng, Ngân hàng sẽ cố gắng gia tăng nguồn thu từ mọi hoạt độngtrong những tháng còn lại để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đãđề ra.
 
Ngân hàng nhỏ lo khó hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận
 

Không chỉ với cácngân hàng nhỏ, mà ngay cả một số ngân hàng lớn cũng thừa nhận, khó có thểsớm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hoặc vượt kế hoạch đã đề ra cho cả năm2011. Đại diện Tập đoàn Sacombank cho biết, tính đến ngày 30/9, lợi nhuậntrước thuế của riêng ngân hàng mẹ (chưa bao gồm các công ty con trực thuộc)ước đạt 2.174 tỷ đồng, so với chỉ tiêu đưa ra cho cả năm nay là 2.800 tỷđồng và mục tiêu kỳ vọng ở mức 3.000 tỷ đồng.

Theo ông Đặng VănThành, Chủ tịch HĐQT Sacombank, với đà tăng trưởng trong 3 quý qua và mứclợi nhuận trước thuế đạt được như trên thì khả năng hoàn thành chỉ tiêu đềra cho cả năm ở mức 2.800 tỷ đồng là không khó.

Nhiều chuyên gianhận định, khi đánh giá kết quả kinh doanh hay lợi nhuận của ngân hàng cầncó một quan điểm toàn diện, thay vì chỉ nhìn vào con số. Một ngân hàng cómức lợi nhuận cao chưa hẳn là tốt, vì để có mức lợi nhuận như vậy có thểngân hàng đã chấp nhận một cơ cấu tài sản có độ rủi ro cao.

Do đó, khi xét đếnchỉ tiêu lợi nhuận, cần phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với các chỉtiêu quản lý khác, chẳng hạn như mức độ thanh khoản, mức chấp nhận rủi ro,cơ cấu tài sản... Cụ thể, trong phân tích đánh giá khả năng sinh lời củangân hàng, có thể đo lường bằng nhiều chỉ tiêu khác nhau, như hệ số lợinhuận trên tài sản có (ROA), hệ số lợi nhuận trên vốn tự có (ROE), lợi nhuậntrên tổng doanh thu, lợi nhuận trên mỗi cổ phần.

Vì vậy, các chuyêngia cho rằng, với những ngân hàng được quản trị tốt và biết cách kinh doanh,thì trong khó khăn vẫn có không ít cơ hội.

Theo Thùy Vinh
Đầu tư