Trong khi lợi nhuận các ngân hàng thươngmại 6 tháng đầu năm đạt mức cao 15-20% thì nhiều Tổng công ty lớn như xi măng…chỉ đạt 2,3%. Điều này đang gây bức xúc cho các doanh nghiệp sản xuất. Theo kiếnnghị nhiều doanh nghiệp nếu không xem xét lại việc cho vay thì sản xuất ngưngtrệ ảnh hưởng đến nền kinh tế, gây bất ổn xã hội.
Ông Lê Văn Chung - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty côngnghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết, 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau khi đãtrừ chi phí tài chính công ty đạt 314 tỷ đồng bằng 25,1% so với kế hoạch đạt ra.Trong khi đó, tổng mức đầu tư toàn tổng công ty 12.500 tỷ đồng. Như vậy với sotổng mức đầu tư, lợi nhuận đạt được chỉ chiếm 2,3%. Đây là con số quá ít ỏi vàcó lẽ chưa bao giờ tình hình sản xuất Vicem lại gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
Theo ông Chung, mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô hiện đang gặp rất nhiều khókhăn, nền kinh tế đang hình thành hai khối, trong đó khối ngân hàng đặt lợinhuận rất cao trong khi doanh nghiệp ngược lại.
"Trong cuộc họp giao ban Đảng ủy khối Trung ương, báo cáo cho thấy lợi nhuận cácngân hàng thương mại 6 tháng đầu năm đạt mức cao 15-20% trong khi các doanhnghiệp sản xuất như Vicem lại chỉ đạt lợi nhuận 2,3%. Với lợi nhuận này, Vicemkhông thể đủ tiền để trả lợi nhuận cổ đông theo lãi suất tiền gửi. Ngân hàngđang cho doanh nghiệp sản xuất vay mức lãi suất 22-24%, với bối cảnh hiện naychắc chỉ có doanh nghiệp nào "sắp chết" mới tính vay ngân hàng. Còn doanh nghiệpnào đi vay thì chắc chỉ đủ để "nấu cháo" chứ không thể đủ để sản xuất. Nếu nhưdoanh nghiệp đổ bể thì chẳng nhẽ ngân hàng đi bắt nợ doanh nghiệp hay chăng?",ông Chung ví von.
![]() |
(Ảnh minh họa: corbis) |
Để cứu các doanh nghiệp, Chủ tịch Vicem kiến nghị,ngân hàng nhà nước nên xem xét lại các khoản mục cho vay đối với các doanhnghiệp sản xuất. Với lãi suất cho vay cao như hiện nay, chênh lệch giá lớn doanhnghiệp không sản xuất nữa lúc đó hậu quả khôn lường.
Không chỉ Vicem, Tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam ((VNIC) cũng đangphải đối mặt với tình trạng sụt giảm lợi nhuân. Ông Dương Khánh Toàn - Tổnggiám đốc VNIC, tính đến ngày 30/6/2011, vốn chủ sở hữu đặt 15.600 tỷ đồng trongkhi lợi nhuận trước thuế đặt 560 tỷ đồng bằng 18% kế hoạch năm (Kế hoạch 3.100tỷ đồng). Với số vốn 15.600 tỷ đồng tập đoàn đầu tư 8.000 tỷ đồng, trong đó dởdang công nợ quá lớn trên 5.500 tỷ đồng.
Theo ông Toàn, chưa có năm nào chỉ số lợi nhuận lại thấp như vậy. Nguyên nhânchính khiến lợi nhuận sụt giảm là do chủ đầu tư tại các công trình mà Tập đoànthi công thiếu vốn thanh toán dẫn đến giá trị dở dang, công nợ của Tập đoàn lớnvượt quá khả năng của các đơn vị trong khi lãi vay ngân hàng quá cao các côngtrình làm cầm chừng, kế hoạch xây mới không đủ đã làm giảm đáng kể hiệu quả sảnxuất kinh doanh của đơn vị thi công.
Mặt khác, sản phẩm đem lại lợi nhuận caocho tập đoàn trong những năm qua laf kinh doanh nhà và đô thị, trong 6 thán đầunăm gặp nhiều khó khăn do thị trường đóng băng và chính sách tài chính thắt chặtđối với lĩnh vực phi sản xuất.
"Tình trạng này kéo dài đã vượt quá sức chịu đựng của các doanh nghiệp cũng nhưTập đoàn. Vì vậy, Tập đoàn kiến nghị Chính phủ, ngân hàng nhà nước giảm lãi suấtcho vay để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tối thiểu không bị thua lỗ do chiphí tài chính. Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo và tạo điều kiện các chủ đầutư đảm bảo vốn thi công và thanh toán các công trình trọng điểm của nhà nước,cần có cơ chế xử lý lãi vay, chậm thanh toán đối với các dự án này " ông Toàn đềxuất.
Theo Anh Đào
VnMedia