Kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm về tội tuyên truyền chống nhà nướccủa ông Cù Huy Hà Vũ sẽ được TAND Tối cao xem xét trong phiên phúc thẩm dự kiếnmở ngày 2/8.


Chiều 26/7, bà Dương Hà (vợ ông Cù Huy Hà Vũ) cho chúng tôi biết đã mời 4luật sư bảo vệ cho chồng tại phiên phúc thẩm. Đó là ông, bà: Trần Đình Triển,Trần Vũ Hải, Trần Quốc Thuận và Vương Thị Thanh. Ba trong 4 người này từng thamgia bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ tại phiên sơ thẩm, trừ luật sư Thuận.
Ngày 2/8 ông Cù Huy Hà Vũ tiếp tục ra tòa
Ông Cù Huy Hà Vũ.

Theo tiến sĩ luật Trần ĐìnhTriển, ông Cù Huy Hà Vũ đã kháng cáo toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm ngày4/4 tại TAND Hà Nội.

Theo thông báo của TAND Tối cao gửi tới các luật sư, phiên phúc thẩm sẽ được mởvào ngày 2/8.

Bản án sơ thẩm xác định, ông Cù Huy Hà Vũ đã có một số bài viết, bài trả lờiphỏng vấn đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài Châu Á tự do với nội dung kêu gọi đa nguyên,đa đảng, đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng,phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước... Cho rằng hành vi này đã phạm vào tộituyên truyền chống nhà nước, HĐXX tuyên phạt ông Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù, 3 nămquản chế tại địa phương.

9 tháng trước, ông Cù Huy Hà Vũ bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, lậpbiên bản vì "có quan hệ trong tình trạng nhạy cảm" với một phụ nữ chưa chồng tạikhách sạn ở TP HCM.

Ngày hôm sau, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt, khám xét nhàriêng để điều tra về tội "tuyên truyền chống nhà nước", theo điều 88 Bộ luậtHình sự. Cơ quan an ninh cho rằng, ông Vũ đã làm ra hàng trăm trang tài liệu đưathông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo và quản lý của nhà nước,chính phủ; vu khống, xúc phạm danh dự lãnh đạo nhà nước, chính quyền...

Ông Cù Huy Hà Vũ, 53 tuổi, là con trai của nhà thơ Huy Cận, con nuôi thi sĩ XuânDiệu. Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng ông Vũ từng thamgia bào chữa nhiều vụ án.


Theo Linh Thu
VnExpress