Những công trình gạch đỏ
Từ
thế kỷ thứ 13, Stockholm đã trở thành trung tâm kinh tế - chính trị
cũng như viên ngọc quý về kiến trúc của đất nước Thụy Điển.

Thành phố đảo Stockholm
Tới
Stockholm, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự kết hợp hài hòa giữa
kiến trúc cổ với kiến trúc thời đại của thành phố đảo này. Bên cạnh
những tòa nhà mang phong cách hiện đại nằm san sát nhau, những tòa tháp
nguy nga như lâu đài bước ra trong truyện cổ tích cũng tự tin "khoe
dáng" với du khách.

Những kiến trúc nguy nga xen lẫn hiện đại.
Điểm
nhấn của thành phố đảo Stockholm là những công trình gạch đỏ rất đặc
biệt. Những viên gạch được để thô, không tô vẽ đã tạo nên một vẻ đẹp
giản dị mà không kém phần lộng lẫy cho đường phố nơi đây.

Không khó để có thể nhìn thấy những công trình gạch đỏ đặc trưng trong thành phố.

Chúng cũng góp phần tô điểm thêm sự lộng lẫy cho Stockholm.
Dưới
ánh hoàng hôn, những con đường tại Stockholm sẽ còn đẹp và rực rỡ hơn
nhờ chính màu đỏ độc đáo của những công trình kiến trúc này.

Công trình gạch đỏ rực rỡ trong nắng hoàng hôn.
Phố cổ Gamla Stan
Khác với những dãy phố trung tâm sầm uất, du khách có thể tận hưởng sự thanh bình khi bước chân vào khu phố cổ Gamla Stan.

Không khí yên bình tràn ngập Gamla Stan
Nơi
đây được ví như “bảo tàng ngoài trời khổng lồ” của Stockholm nhờ những
kiến trúc cổ theo phong cách Italy từ hàng trăm năm vẫn được lưu giữ
nguyên vẹn. Những con hẻm hẹp uốn quanh, những tòa nhà được xây bằng đá
từ thế kỷ 17, 18.... Tất cả tạo nên một Gamla Stan khác biệt hẳn với các
khu phố cổ khác. Gamla Stan cũng là nơi diễn ra những sự kiện mang tính
lịch sử của Thụy Điển và là nơi tổ chức những lễ cưới trọng đại của
hoàng gia.

Gamla Stan được mệnh danh là "bảo tàng ngoài trời khổng lồ".
Nếu
bạn là “fan” hâm mộ của những con đường lát đá lãng mạn trên phim ảnh,
hẳn bạn sẽ không khỏi xúc động khi đặt chân đến Gamla Stan. Trải bước
trên từng viên đá, bạn có thể nghe rõ tiếng chân mình gõ nhạc - một bản
nhạc rất riêng chỉ có ở khu vô cổ kính này.

Những con đường "gõ nhạc".

Gamla Stan yên bình, cổ kính.
Cung điện hoàng gia
Được
xây dựng từ những năm 1697 đến 1754, cung điện Stockholm là một trong
những cung điện lớn nhất thế giới vẫn đang hoạt động theo đúng nghĩa của
nó với 1430 phòng, trong đó 660 phòng có cửa sổ. Đây là nơi cư ngụ của
hoàng tộc và cũng là nơi nhiều sự kiện quan trọng được diễn ra.

Cung điện Stockholm đặt tại Gamla Stan.

Tổng thể kiến trúc cung điện hoàng gia.
Bên
trong cung điện hoàng gia cũng có những khu trưng bày, như là kho vũ
khí Hoàng gia hay là khu Ngân khố. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng
từ những bộ giáp, thanh kiếm cổ xưa, đến những chiếc vương miện dát đầy
ngọc báu.

Phòng họp bên trong cung điện.
Theo Tri thức trẻ