
1. Người sinh vào mùng 3 Âm lịch
Tử vi học cho rằng người sinh vào ngày mùng 3 Âm lịch được nhiều phúc tinh chiếu mệnh. Họ là người có khí chất nổi bật, thông minh, nhân hậu và rất có phúc phần.
Ngay từ khi sinh ra đã gặp nhiều may mắn, ít gặp trắc trở trong đường đời. Từ học hành, tình cảm đến sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió.
Người sinh ngày này thường được quý nhân giúp đỡ, luôn có người hỗ trợ lúc khó khăn. Cuộc sống ít lo toan, tài vận khá giả và hạnh phúc.

2. Người sinh vào mùng 5 và 19 Âm lịch
Trong quan niệm tử vi, số 5 và số 9 đều là những con số cát tường, tượng trưng cho trí tuệ cao và tư duy độc lập. Người sinh vào mùng 5 hoặc 19 thường rất thông minh, nhạy bén và có tầm nhìn xa trông rộng.
Họ giỏi giải quyết vấn đề theo cách riêng, thường là người tiên phong trong công việc hoặc kinh doanh. Đồng thời, họ cũng được quý nhân để ý vì sự lanh lợi, nên thường gặp vận may bất ngờ.
Từ trung vận trở đi, họ có thể đạt được nhiều thành công và sống sung túc đến hậu vận.
3. Người sinh vào mùng 7 Âm lịch
Người sinh vào ngày mùng 7 Âm lịch thường có tính cách sôi nổi, hoạt bát và rất hòa đồng. Họ dễ dàng gây thiện cảm với người xung quanh nhờ khả năng giao tiếp khéo léo và tinh thần tích cực.
Họ có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, rất thích hợp để làm việc ở vị trí quản lý hoặc dẫn dắt đội nhóm. Khi trưởng thành, họ dễ dàng mở rộng mối quan hệ, được bạn bè quý mến và thường gặp quý nhân hỗ trợ trong công việc.
4. Người sinh ngày 14 và 17 Âm lịch
Người sinh vào hai ngày này thường có xuất phát điểm không cao – có thể sinh ra trong gia đình bình thường, cha mẹ làm ăn chưa thuận lợi. Tuy nhiên, họ là "phúc tinh chuyển vận" cho gia đình.
Càng lớn, vận may của họ càng mạnh, kéo theo tài vận và sự nghiệp của cha mẹ cùng đi lên. Khi trưởng thành, bản thân họ cũng dễ gây dựng sự nghiệp thành công, tài chính ổn định, gia đình yên ấm.
Người sinh vào ngày 14 và 17 thường được đánh giá là “vượng gia”, tức là mang lại may mắn cho người thân.

5. Người sinh ngày 18 và 19 Âm lịch
Người sinh vào ngày 18 và 19 mang mệnh “mộc – thủy tương sinh”, là điềm lành trong tử vi. Họ là người có chí tiến thủ cao, thường sống rất nguyên tắc, kiên định và cố gắng hết mình.
Tuy thời trẻ khá vất vả, nhưng chính sự nỗ lực không ngừng giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên. Sau tuổi trung niên, vận may đến dồn dập, công danh sự nghiệp thăng hoa, tài lộc vượng phát.
Phụ nữ sinh vào các tháng Âm lịch sau thường có số mệnh tốt
Tháng Giêng (Chính Nguyệt)
Phụ nữ sinh tháng này thông minh, giao tiếp giỏi, có trực giác và khả năng nhìn xa trông rộng. Họ vừa khéo lo việc nhà, vừa giỏi việc ngoài xã hội, là mẫu người lý tưởng của gia đình hiện đại.
Tháng 3
Họ thực tế, biết tính toán, tiết kiệm và có khả năng hỗ trợ chồng trong sự nghiệp. Không chỉ giỏi tích lũy tài sản, họ còn là hậu phương vững chắc, giúp chồng con phát triển.

Tháng 8
Thuộc tháng Kim – phụ nữ sinh tháng 8 có tính cách đoan trang, hiểu chuyện, hiếu thảo với cha mẹ và chăm sóc gia đình chu đáo. Nhờ vậy, họ thường có gia đình yên ấm, con cái học giỏi, chồng sự nghiệp thăng hoa.
Tháng 9
Tháng 9 là tháng vượng phúc vượng thọ. Phụ nữ sinh tháng này thường có tính cách nhẹ nhàng, dễ sống, làm ăn đâu ra đó. Họ giỏi quản lý tiền bạc, đem lại phúc khí và tài vận cho gia đình.
Tháng 10
Sinh tháng 10 âm lịch, phụ nữ thường có năng khiếu thiên bẩm trong học tập hoặc nghệ thuật. Họ khiến cha mẹ tự hào từ nhỏ, và khi trưởng thành dễ gặt hái thành tựu lớn trong sự nghiệp.
Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!.

Theo Thương Trường