Vào đầu buổi chiều ngày hôm nay, gió bão số 3 ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã mạnh cấp 6cấp 7. Việc chằng néo nhà cửa, sơ tán dân đang triển khai quyết liệt, khẩntrương.

Từ 1 giờ sáng nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn trên diện rộng, nhấtlà một số huyện miền núi như Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh lượng mưa đo được trên200mm.

Nghệ An, Hà Tĩnh căng sức đón bão số 3
Người dân khẩn trương sơ tán

Để đối phó với mưa bão, Ban chỉhuy PCBL tỉnh đã chỉ đạo Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địaphương ven biển gọi 3.789 tàu thuyền vào nơi trú đậu an toàn, có 4 tàu của xãThạch Kim, huyện Thạch Hà với 18 thuyền viên đã vào trú bão ở đảo Bạch Long Vĩ.Hà Tĩnh cũng đã triển khai di dời 1.400 hộ dân ở các vùng ven cửa sông cửa lạchcủa các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh ngay trong buổi sáng.

Trong sáng nay, phóng viên đã cómặt tại khu vực chợ cá Cồn Gò - nơi có hàng chục hộ dân xã Cẩm Nhượng, huyện CẩmXuyên làm ăn, sinh sống, và đây cũng là nơi thường bị triều cường uy hiếp. Ngaytừ sáng sớm, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng168, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng người dân đã tiến hành chằng néo nhà cửa, tổchức thu dọn đồ đạc để di dời đến nơi an toàn.

Đến 10 giờ sáng đã có hơn 30/50 hộ dân đã hoàn thành xong việc di dời, và các hộdân khác cũng sẽ về nơi trú bão trong đầu buổi chiều. Theo ban chỉ huy phòngchống lụt bão xã Cẩm Nhượng thì những hộ dân nào không tự giác chấp hành lệnh didời sẽ bị buộc phải cưỡng chế.

Nghệ An, Hà Tĩnh căng sức đón bão số 3
Hộ dân nào không chịu sơ tán sẽ bị cưỡng chế

Tại xã Thạch Kim nơi có Lạch CửaSót và Cảng Cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ xãvà cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng 164 đã giúp ngư dân chằng néo tàu thuyền, đồngthời giúp các hộ dân sống ở vùng ven Cửa Sót di dời về nơi an toàn. Đến 9 giờsáng nay các lực lượng đã di dời được 70 hộ dân về nơi an toàn.

Nghệ An, Hà Tĩnh căng sức đón bão số 3
Mưa lớn gây ngập úng một số tuyến phố ở Hà Tĩnh

Ban chỉ huy PCBL tỉnh Hà Tĩnhcũng đã triển khai các phương án, huy động phương tiện lực lượng để đảm bảo antoàn các công trình thủy lợi nhất là các hồ chứa và các tuyến đê sông, đê biển.Tuy nhiên có một số công trình đang thi công như Đập Réc Hương Khê; Đập Thanhniên - ở Đức Thọ; Đập Khe Kẽm – ở Hương Sơn; Kè Cẩm Nhượng ở Cẩm Xuyên, Cống ĐáBạc - Nghi Xuân đang đối diện với nguy cơ bị sạt lở và vỡ rất cao. Trong đó ĐậpRéc là công trình thủy lợi đã bị vỡ vào năm ngoái đang được các đơn vị tiến hànhxây dựng lại.

Tính đến hết buổi trưa nay, ở Hà Tĩnh gió đã mạnh cấp 6 cấp 7, mưa lớn làm ngậpnhiều tuyến phố ở TP Hà Tĩnh. Dự kiến bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền vàocuối buổi chiều tối.

Bão số 3 áp sát bờ biển NghệAn - Quảng Bình

Bão số 3 đang áp sát bờ biển cáctỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Tại thành phố Vinh có thể quan sát thấy mắt bão.Cơ quan khí tượng nhận định, chiều tối nay tâm bão sẽ rơi vào các tỉnh Nghệ An -Thanh Hóa.

Tin khẩn từ Trung tâm Dự báo khítượng thủy văn TƯ cho biết, vào hồi 10h hôm nay (24/8), vị trí tâm bão lại nhíchlên  khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnhcấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão dichuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, ảnh hưởngtrực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa và đồng bằng Bắc Bộ.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám Đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhậnđịnh, bão tiếp tục thay đổi hướng đi so với sáng sớm nay. Vì thế, khoảng chiềutối nay vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh.

Khoảng 22h đêm nay, vị trí tâmbão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gầntâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biểnvịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóavà đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10,giật cấp 11, cấp 12.

Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnhcấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa và nam đồng bằngBắc Bộ có mưa to đến rất to; các nơi khác thuộc Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưato. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Vùng venbiển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa cần đề phòng nước biển dâng kết hợp vớithủy triều cao từ 3-5 mét.

Chỉ trong ít ngày, bão số 3 hìnhthành rồi phát triển rất nhanh và cường độ vượt ngoài dự đoán của ngành khítượng nên không ít địa phương nằm trong khu vực bị  ảnh hưởng trực tiếp trongtình trạng bất ngờ phải “chạy” bão.

Nghệ An họp khẩn đối phó với bão số 3


Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 dự kiến sẽ đổ bộ vào Nghệ An - Thanh Hóa vào đêm ngày 24/8, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo các địa phương, các sở ban ngành liên quan lên phương án đối phó.

Theo nội dung tại cuộc họp và báo cáo nhanh về tình hình mưa bão trên địa bàn, tính đến 20 giờ ngày 23/8, đã có 4.482 tàu thuyền, và 23.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản đã vào bờ trú ẩn an toàn. Hệ thống thuỷ lợi Bắc, cống Mụ Bà đã đóng kín, cống Diễn Thành vận hành an toàn 9/10 cửa, cống Diễn Thuỷ (huyện Diễn Châu) vận hành bình thường.

54 hồ do các công ty, xí nghiệp thuỷ lợi quản lý đã triển khai phương án xử lý 91.000 ha lúa trong đó có 48.000 ha lúa mùa đang trong giai đoạn chăm sóc.

Cơn bão số 3 đang diễn biến phức tạp, các tỉnh Bắc khu 4 sẽ là vùng ảnh hưởng toàn diện, theo dự báo thì bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11-12, mưa to trên diện rộng với lượng mưa từ 100-300 ly có nơi trên 300 ly, có thể xảy ra một đợt lũ (trong đó Nghệ An là địa phương có mưa lớn). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 10/CĐ-PCLB ngày 21/8/2010 của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Bằng mọi biện pháp kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, neo đậu an toàn, cấm tàu thuyền ra khơi. Những tàu đã vào nơi trú đậu phải được chằng néo chu đáo, đề phòng gió bão va đập, tuyệt đối không ngồi ở trên tàu khi có bão.

- Tổ chức canh gác hồ đập, chủ động vận hành cống tiêu các công trình, đồng thời có kế hoạch giữ nước phục vụ sản xuất, khơi thông dòng chảy thoát úng kịp thời, chủ động phương án bảo vệ mùa màng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

- Sẵn sàng các phương tiện vận tải xử lý kịp thời các tuyến đường bị ách tắc, đảm bảo thông tuyến nhanh nhất. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, đảm bảo an ninh trật tự vùng có bão.

Cũng trong sáng nay, thông tin từ xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên truyền về, một số hộ dân lợp nhà bằng tấm lợp pờ rô xi măng, tấm tôn, nghe tin bão số 3 tối sẽ đổ bộ vào đã đội mưa đứng đào cọc bốn phía, dùng dây thừng và dây sắt để níu giữ, phòng bị gió làm tốc mái, có trường hợp đổ đá vào bao tải đè chồng lên mái nhà.

Nhìn chung trên địa bàn tỉnh mới chỉ xảy ra mưa to suốt từ sáng đến 12 giờ trưa, kèm theo gió mạnh, chưa xảy ra thiệt hại nào về người và tài sản.


Hồng Thắng - Trần Long

Huy động trực thăng và 3 tàu cứu hộ tìm kiếm 10 ngư dân


Trong chuỗi các nỗ lực tìm kiếm 10 ngư dân Đà Nẵng bị nạn trên biển, sáng nay 24-8, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã quyết định điều động 1 trực thăng của Trung đoàn phòng không không quân 954 thuộc Sư đoàn bay 372 tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Cùng lúc 3 tàu cứu hộ cứu nạn của Vùng 3 Hải quân, Biên phòng Đà Nẵng và tàu cứu hộ Sar 217 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng cũng đã được điều động ra vùng biển mà 10 ngư dân bị nạn để tìm kiếm. Tuy nhiên đến 11g sáng nay vẫn chưa có thông tin nào về chiếc tàu cá ĐNa 61406 cùng số phận của 10 ngư dân nói trên.

Trước đó vào 11g30 sáng 23-8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng nhận được tin cấp báo từ tàu ĐNa 61406 (chủ tàu là bà Nguyễn Thị Ban, tổ 35, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trên tàu có 10 lao động bị hỏng máy và đang trôi dạt về hướng Đông Đông Bắc, cách Đà Nẵng hơn 30 lý. Tàu trôi dạt trong tình cảnh sóng rất lớn do ảnh hưởng của bão số 3

Ngay sau đó, tàu cứu hộ Sar 412 nhận lệnh lên đường và đến 21g cùng ngày tàu Sar đã tìm thấy tàu cá ĐNa 61406 cùng 10 ngư dân. Tuy nhiên trên đường kéo tàu bị nạn về đất liền khi đến tọa độ 16 độ 05 bắc - 108 độ 25 đông cách mũi Đà Nẵng chừng 7 hải lý thì dây kéo nối tàu cứu nạn Sar 412 với tàu cá bị đứt dây. Dù đã quay lại cố tìm kiếm thế nhưng do trời quá tối, biển động nên lực lượng cứu hộ đã không thể tìm thấy chiếc tàu cá bị chết máy nói trên.

Theo ông Bùi Tân Nguyên - phó giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng, việc tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng cứu hộ nổ lực với tinh thần “còn nước còn tát”.


 Đ.NAM - Đ.CƯỜNG (TTO)
 

Theo  Dântrí/VTC News/Người lao động