Sau khi trừ chi phí, thu nhập của người kinh doanh dịch vụ dán điện thoại có thểlên đến vài chục triệu đồng một tháng.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều người có xu hướng lựa chọn sử dụngđiện thoại đắt tiền, laptop “xịn”. Nhưng, dùng là chưa đủ mà còn phải bảo quảnthế nào để những đồ đắt tiền này luôn mới toanh. Vì vậy, dịch vụ chống xước, dánvà trang trí ngoài điện thoại và laptop ra đời đã đáp ứng yêu cầu này.

Theo quan sát của phóng viên, phương tiện hành nghề của các điểm dán máy tính,điện thoại vỉa hè khá đơn giản, chỉ là một chiếc ghế nhựa để ngồi kèm một sọtđựng các loại giấy nilon chống xước, đề can... Thông thường, những điểm kinhdoanh này tận dụng bóng mát của cây bên vỉa hè, đủ cho một người ngồi.

Nghề bỏ vốn 500 ngàn, kiếm lãi chục triệu đồng

Các điểm dán điện thoại, laptop bên vỉa hè khá đơn giản chỉ cần một chiếc ghế, bàn nhỏ và biển quảng cáo nhỏ

Để bắt đầu công việc kinhdoanh dịch vụ này, hầu hết các điểm dán điện thoại chỉ cần bỏ ra khôngquá 500.000 đồng để mua vật liệu và một số dụng cụ liên quan. Thậm chí,trên đường Láng, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc kéo dài (Hà Nội)… có nhữngchỗ chỉ cách nhau 3-5m lại có một người nhận dán điện thoại, máy tính.

Tuy nhiên, cũng có không ít chủ kinh doanh không cần bàn, ghế chỉ trưngbiển và vài ba loại miếng dán điện thoại, trong khi chỗ ngồi tận dụngcủa quầy hàng hoa quả bên cạnh hoặc một bóng cây bên cửa hàng cắt tóc…

Tại một điểm dán điện thoại, laptop trên đường Láng (Đống Đa), chỉ chưađầy 1 tiếng, có tới 4-5 vị khách chờ đợi đến lượt. Người thợ tỉ mỉ dántừng chi tiết, nhưng không dấu được vẻ sốt ruột khi lượng khách đangđông.

“Khách đông nhất vào tầm cuối giờ chiều hoặc tối. Lúc không có khách thìthôi, chứ có khách là không được nghỉ tay nữa. Mỗi ngày trung bình cókhoảng 15 – 20 khách. Hiện nay, nhiều người cũng đua ra mở dịch vụ nàynên khách ít hơn rồi, ngày trước mới mỗi tôi và một người nữa thì mỗingày vài chục khách là chuyện thường, có lúc làm không xuể”, Tiến – mộtnhân viên dán điện thoại cho hay.

Lãi tiền triệu/ngày

Giá dán điện thoại đắt tiền hiện dao động từ 100.000 – 150.000 đồng, cònđiện thoại thông thường từ 40.000 đồng – 50.000 đồng. Mức giá dán máytính xách tay đắt hơn thường ở mức 180.000 đồng – 200.000 đồng. Với mứcgiá trên cùng lượng khách vài chục người mỗi ngày, sau khi trừ chi phíchắc hẳn thu nhập của những người hành nghề này không đến nỗi nào.

Nghề bỏ vốn 500 ngàn, kiếm lãi chục triệu đồng

Những biển quảng cáo dán điện thoại, laptop mọc lên ngày càng nhiều.

Đức Trọng (Sinh viên mộttrường đại học ở Hà Nội) kể, cậu bắt đầu công việc dán điện thoại trênvỉa hè từ hơn 1 năm nay. Trước khi bắt đầu kinh doanh, cậu đã bỏ ra 1tháng để học kinh nghiệm từ một người đồng hương cũng làm dịch vụ này.Theo Trọng, công việc này không vất vả, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩntrọng.

Về thu nhập, Trọng cho hay: “Mỗi ngày như vậy, tôi dán được 15 chiếcđiện thoại và máy tính. Chủ yếu là điện thoại, laptop chỉ 2-3 chiếc mỗingày. Sau khi trừ chi phí mua vật liệu, tôi cũng lãi được hơn 1 triệuđồng. Đó là chưa kể, có những khách không để ý giá, nâng thêm vài chụcmỗi lần dán họ cũng không để ý”

Cũng như những kiểu bán hàng, kinh doanh khác, những người dán điệnthoại và máy tính cũng áp dụng chiêu “nhìn mặt, đặt giá” để xê dịch giáthêm vài ba chục ngàn đồng.

Còn Tuấn ( Nhân viên dán máy tính, điện thoại tiết lộ): “Để dán đượcnhững điện thoại thuộc hàng đắt tiền thường chỉ khoảng 100.000 đồng –120.000 đồng, nhưng nếu khách hàng khá giả thì có thê xê dịch lên150.000 đồng – 170.000 đồng với các tư vấn đại loại như dán loại giấyđảm bảo, chống xước kỹ hơn… Còn với laptop thì hoàn toàn có thể nóithách lên mức giá 250.000 đồng khi dán, khách thường ngại mặc cả mà cómặc cả cũng chỉ giảm từ 10.000 đồng – 20.000 đồng. Trừ tiền mặc cả cũngthêm được 30.000 đồng so với giá bình thường rồi”.

Với những chiêu trên, thu nhập của Tuấn và người bạn cùng hún vốn kinhdoanh mỗi ngày vài triệu đồng, mỗi tháng trừ chi phí và ngày mưa giócũng lãi tới vài chục triệu đồng.
 

Theo VTC News