>> Phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm ngàn USD ở Sài Gòn
Lê Thị Diệu Hiền (trái) và Nguyễn Thị Hải Yến (tức Châu Hải Yến – phải) là 2 trong số các diễn viên – người mẫu bị điều tra hình sự về hành vi môi giới
Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Thúy Nga, Giám đốc một công ty người mẫu có tiếng ở Việt Nam.
- Chuyện người mẫu bán dâm, môi giới mại dâm lại rộ lên khi mới đây một đường dây vừa bị bắt. Là người làm quản lý trong lĩnh vực đào tạo người mẫu, chị có thấy đau lòng không?
- Bây giờ nhìn thấy những tin như thế này tôi gần như chỉ lướt qua tít bài, xem mấy hình người bị đăng, nếu thấy không quen biết thì gần như không đọc.
- Những vụ như thế này khiến cho xã hội ngày càng coi thường nghề người mẫu. Liệu còn ai muốn trở thành người mẫu chân chính hay chỉ muốn có cái mác người mẫu để đi bán dâm với mức giá cao? Và nghề người mẫu có bị mất giá không thưa chị?
- Việc một số người sử dụng danh nghĩa người mẫu để làm những việc khác hay không thì tôi cho rằng nó phụ thuộc vào quan điểm, mục đích sống của từng cá nhân.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng còn có rất nhiều người mẫu vẫn đang miệt mài lao động kiếm tiền từ những show diễn, những buổi chụp hình đứng cả ngày dưới nắng nóng, hay trong mưa gió. Điều này rất rất nhiều những người trong nghề như make up, chụp hình, stylish, designer và cả nhà báo... biết. Với nhiều bạn trẻ thì đây vẫn là một nghề thú vị.
- Những người mẫu chân chính bị ảnh hưởng như thế nào?
- Tôi nghĩ những người mẫu lao động nghiêm túc không bị ảnh hưởng gì trong những việc như thế này. Khách hàng hiểu họ cần những ai cho công việc của họ và những show thời trang thật sự, những sản phẩm quảng cáo thật sự đều vẫn tìm đến những người mẫu thật sự đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và có hình ảnh sạch.
Bà Thúy Nga
- Tôi không quản lý nhân viên kiểu kiểm soát, tuy nhiên trong hợp đồng công việc với khách hàng tôi sẽ rất chặt chẽ trong những điều khoản về công việc, địa điểm, giờ giấc, những điều khoản đó đều phải tuân thủ quy định của pháp luật.
Ngoài giờ làm việc của công ty, từng cá nhân tự chịu trách nhiệm với pháp luật nếu cá nhân đó trên 18 tuổi, tôi không quản lý được. Việc đó liên quan đến vấn đề nhân cách rồi. Mà nhân cách, quan điểm sống của từng cá nhân đều dựa trên từ nền tảng giáo dục của gia đình, từ ý thức của các em. Chính các em là người quyết định con đường đi của mình.
Xin cám ơn chị!
Dương Thảo/Theo VietNamNet