Thông tin về ĐT Pháp hiện tại và trong quá khứ dường như vẫn đang "nóng hổi" ởđất nước hình lục lăng. Sau scandal ở Nam Phi hồi tháng 6 vừa rồi, dư luận Phápchuẩn bị đón nhận những thông tin liên quan đến "nghi án" của đội nhà ở giaiđoạn hoàng kim của thế kỷ trước.

Nghi án ở World Cup 1998

Ribery không chấp nhận án phạt từ FFF - Ảnh: AP

Trong khi ấy, ngôi sao của ĐTPháp và Bayern Munich, Franck Ribery vừa từ chối chấp hành án phạt từLĐBĐ Pháp (FFF) sau scandal của đội bóng áo Lam tại World Cup 2010.

Vào ngày 17/8, FFF đã triệu tậpnăm cầu thủ bị cho là chủ mưu trong vụ "nổi loạn" ở World Cup 2010 tới tham dựbuổi điều trần về sự việc này. FFF đã đưa ra án phạt với 4 cầu thủ, trong đóriêng tiền đạo Nicolas Anelka bị cấm thi đấu tới 18 trận. Ngoài Anelka bị treogiò 18 trận thì FFF còn đưa ra án phạt treo giò 5 trận dành cho cựu thủ quânPatrice Evra, 3 trận cho Franck Ribery, 1 trận cho Jerremy Toulalan. Tuy vậy,chỉ một ngày sau khi Evra tuyên bố sẽ kháng án, giờ đến lượt Ribery,thông qua luật sư riêng của mình cũng từ chối chấp hành án phạt bịcấm thi đấu 3 trận cho ĐT Pháp từ FFF.

Jean-Didier Lange , luật sư của Ribery tuyên bố trên tờ Le Parisien: “Riberysẽ không chấp nhận án phạt này. Nếu FFF không xem xét lại quyết địnhcủa mình, chúng tôi sẽ buộc phải kháng án”.

Ở một diễn biến khác, Jean-Pierre Paclet, cựu bác sỹ của ĐT Pháp giaiđoạn 2004-2008 vừa tiết lộ một số bí mật liên quan tới đội bóng áoLam, đặc biệt ở thời điểm đội tuyển Pháp thăng hoa với ngôi vô địch ở World Cup1998 trên sân nhà. Trong cuốn sách sắp xuất bản, Paclet đã tiết lộnhững nguyên nhân thực sự và những người đứng đằng sau các scandal củaĐT Pháp trong giai đoạn ông làm việc cho đội bóng áo Lam. Cụ thể,Paclet đã phơi bày sự thật đằng sau xung đột giữa Samir Nasri và FrankRibery năm 2008, tại sao HLV Raymond Domenech lại yêu cầu bạn gái kết hônngay sau VCK Euro 2008, cũng như scandal mới đây tại Nam Phi.

Ngoài ra, Paclet còn tiết lộrằng kết quả thử máu của một số cầu thủ trong thành phần ĐT Pháp vôđịch thế giới năm 1998 có dấu hiệu bất thường. Khi đó, những ngườiliên quan bị nghi vấn này được khoanh vùng đang chơi bóng tại Serie A trongđó một số tên tuổi lừng danh của bóng đá Pháp ở thập kỷ trước bị đặt dấu hỏi.Tuy vậy, trước những phát biểu của Paclet, bác sỹ hiện tại của ĐTPháp, Jean-Marcel Ferret đã lên tiếng phủ nhận. “Mọi thứ đều bìnhthường. Những phát biểu mà Paclet đưa ra trong cuốn sách là không chínhxác. Tôi có bằng chứng về việc này”, ông Ferret tuyên bố.

HLV đương nhiệm của ĐT Pháp Laurent Blanc, một thành viên của đội bóngáo Lam vô địch thế giới năm 1998, cũng lên tiếng ủng hộ Ferret: “Nhữngnghi ngờ về việc một số cầu thủ Pháp sử dụng doping năm 1998 hoàntoàn là nói dối”.

Dự kiến, cuốn sách của Paclet sẽ được xuất bản vào ngày mai và chắcchắn sẽ khuấy động nền bóng đá Pháp, vốn đã không yên bình gì sauscandal tại Nam Phi.

Theo Thể thao Văn hóa